xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sau bão tuyết, Mỹ sợ lũ lớn

P.Nghĩa (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO) – Bão tuyết tan, nhiệt độ ấm dần lên cùng những cơn mưa cuối tuần này ở TP Buffalo và phía Tây bang New York – Mỹ đe dọa gây ra lũ lụt trên diện rộng.

Khoảng 50 bang nước Mỹ, trong đó có New York, bị một cơn bão tuyết ập vào hôm 18-11, khiến nhiệt độ giảm xuống mức 0 độ C hoặc thấp hơn. Tại vùng phía Tây bang New York, tuyết ngập cao khoảng 2 m, gây ảnh hưởng nặng nề cho khu vực.

Riêng ở TP Buffalo, lượng tuyết rơi trong 3 ngày bằng cả 1 năm. Vùng Đông Bắc nước Mỹ cũng ghi nhận lượng tuyết cao kỷ lục trong 40 năm trở lại đây.

 

Nhiều chiếc xe hơi bị ngập trong tuyết ở phía Tây New York. Ảnh: Reuters
Nhiều chiếc xe hơi bị ngập trong tuyết ở phía Tây New York. Ảnh: Reuters

 

Cơ quan khí tượng Mỹ dự báo nhiệt độ sẽ ấm dần lên trong những ngày tới. Cụ thể, ngày 23-11, nhiệt độ tăng lên 10 độ C và đến ngày 24-11, nhiệt độ chạm ngưỡng 16 độ C.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết nhiệt độ ấm dần lên làm tuyết tan chảy, có khả năng gây ra lũ lụt. Ông Cuomo phát biểu tại một cuộc họp báo: ““Chúng tôi đang chuẩn bị phương án đối phó. Chưa bao giờ chúng tôi chứng kiến khu vực bị nhiều tuyết bao phủ và tan chảy nhanh như thời điểm hiện tại”.

Mark Poloncarz, một qua chức điều hành hạt Erie - New York dự đoán một số khu vực của bang sẽ bị ngập nặng, từ 1,52 – 1,83 m. Nhiều người dân New York đã di chuyển các vật dụng có giá trị ra khỏi tầng hầm. Các quan chức còn lo ngại tuyết bám trên mái nhà, cộng thêm sức nặng của những cơn mưa lớn sẽ làm nhiều tòa nhà sụp đổ.

 

Công nhân New York đang cật lực làm việc để giải phóng các tuyến đường. Ảnh: Reuters
Công nhân New York đang cật lực làm việc để giải phóng các tuyến đường. Ảnh: Reuters

 

Nhiều tuyến đường cao tốc vẫn chưa mở cửa trở lại. Ảnh: Reuters
Nhiều tuyến đường cao tốc vẫn chưa mở cửa trở lại. Ảnh: Reuters

 

Ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong cơn bão tuyết kéo dài từ hôm 18-11 ở phía Tây New York. Trường hợp thiệt mạng gần đây nhất là một người được tìm thấy chôn vùi trong chiếc xe hơi bị tuyết lấp kín ở thị trấn Cheektowaga, Erie, trong khi 2 thành viên của một nhà dưỡng lão tại thị trấn cũng qua đời lúc đang di tản.

Thống đốc Cuomo kêu gọi các tài xế tránh xa các con đường bị mắc kẹt. Đông đảo công nhân đang nỗ lực làm việc để giải cứu những chiếc xe hơi bị tuyết chôn vùi.

 

Tuyết tan nhanh gây ra mối đe dọa lũ lụt trên diện rộng. Ảnh: PA
Tuyết tan nhanh gây ra mối đe dọa lũ lụt trên diện rộng. Ảnh: PA

 

Lượng tuyết ngập cao kỷ lục tại một số bang của Mỹ. Ảnh: AP
Lượng tuyết ngập cao kỷ lục tại một số bang của Mỹ. Ảnh: AP

 

Đài BBC cho biết luồng không khí lạnh tràn về từ Bắc Cực khi đi qua vùng Ngũ Đại Hồ (Great Lakes, có hơi nước ấm hơn) đã kết tụ lại thành tuyết. Hiện tượng thời tiết xấu diễn ra trong khoảng thời gian này được cho là một điều bất thường.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo