xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sau lốc xoáy, Mỹ hứng chịu lũ lụt

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) - Trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ trở lại đây đang hoành hành ở hai bang Florida và Alabama - Mỹ hôm 30-4, nhấn chìm nhiều nhà cửa và xe cộ.

Trận lũ lụt xảy ra sau khi những cơn lốc xoáy quét qua miền Trung Tây và phía Nam nước Mỹ giết chết ít nhất 34 người trong tuần này.

Thống đốc bang Florida Rick Scott đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 26 hạt bị ngập nặng do mưa lớn không ngừng rơi suốt 24 giờ qua, trong khi những cơn giông mù mịt đang kéo về khu vực phía Bắc. 

Ở vùng Panhandle, lực lượng cứu hộ đã sơ tán khoảng 200 người dân đến nơi trú ẩn an toàn. Trận lũ lụt tồi tệ nhất trong vòng 30 năm qua gây thiệt hại nặng nề cho khu vực này. Trường học và đường xá bị đóng cửa. Các quan chức bang cảnh báo người dân không nên lái xe ra ngoài trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Sơ tán người dân trong cơn lũ lụt. Ảnh: Reuters

Sơ tán người dân trong cơn lũ lụt. Ảnh: Reuters

 

Ashton Hayward, thị trưởng thành phố Pensacola - Florida, cho biết một số khu vực trung tâm của thành phố trong Vịnh duyên hải Mexico bị ngập sâu dưới làn nước 1,2 m. Nhiều doanh nghiệp bị nhấn chìm trong lũ. Một phần đường cao tốc Scenic đi qua thành phố này bị sạt lở khiến một chiếc xe hơi và xe tải bị rơi xuống từ độ cao 40 m nhưng may mắn không có thương vong.

Tại hạt Escambia - Florida, một cụ già chết đuối hôm 30-4 sau khi chiếc xe ô tô của nạn nhân bị ngập trong dòng nước lũ. 150 cư dân sống trong một căn hộ hai tầng ở vịnh Breeze được sơ tán trên sáu chiếc xuồng của Hội nghề cá và Động vật hoang dã Florida. Nhân viên thông tin công cộng Bill Pearson cho biết nhiều xe cộ bị cuốn trôi và một số trường hợp mắc kẹt vẫn chưa được xử lý.

 

Hàng ngàn hộ gia đình phải sơ tán khẩn cấp đến nơi trú ẩn tạm thời. Ảnh: Reuters

Hàng ngàn hộ gia đình phải sơ tán khẩn cấp đến nơi trú ẩn tạm thời. Ảnh: Reuters

 

Dọc theo bờ vịnh Alabama, đường giao thông quận bị ngập nặng. Nước từ các con sông lớn tràn bờ gây ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của cư dân trong vùng. Mitchell Sims, giám đốc Bộ tình trạng khẩn cấp hạt Baldwin thông báo: “Chúng tôi đã cứu nhiều nạn nhân ra khỏi ô tô, dưới mương và trong nhà. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người đang bị mắc kẹt”.

 

Xe cộ ngập trong nước lũ chờ sự giúp đỡ. Ảnh: Reuters

Xe cộ ngập trong nước lũ chờ sự giúp đỡ. Ảnh: Reuters

 

Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ dự đoán thời tiết khắc nghiệt có thể kéo dài đến ngày 1-5. Đã có 27 người thiệt mạng và 200 trường hợp bị thương trong các trận lốc xoáy ở hai bang Arkansas và Mississippi. Thiệt hại về người cũng xuất hiện ở các bang Oklahoma, Iowa, Alabama và Tennessee.

Hàng ngàn hộ gia đình mất nhà cửa được bố trí nơi trú ẩn tạm thời. Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố tình trạng thảm họa ở bang Arkansas và lệnh cho chính phủ liên bang hỗ trợ địa phương này. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo