xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sẽ ngừng bắn 1 tuần tại Syria

P.Nghĩa (Theo BBC, Reuters)

(NLĐO) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 12-2 cho biết các cường quốc đang họp bàn về tình hình Syria đã nhất trí một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 7 ngày trên cả nước.

Tuyên bố được ông Kerry đưa ra sau khi quân đội Syria giành được lợi thế trước phe nổi dậy ở tỉnh Aleppo những ngày gần đây.

Ông Kerry thừa nhận thỏa thuận ngừng bắn là một kế hoạch đầy “tham vọng” và chỉ còn đợi các bên tôn trọng cam kết. “Những gì chúng tôi có ở đây chỉ là trên giấy tờ, còn những gì chúng ta cần phải nhìn thấy trong vài ngày tiếp theo là những hành động cụ thể trên mặt đất” – ông nói.

Vị ngoại trưởng Mỹ cho biết thêm cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và phong trào mặt trận al-Nusra vẫn sẽ tiếp diễn.

 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tham dự một cuộc họp báo tại TP Munich - Đức về tình hình Syria hôm 12-2. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tham dự một cuộc họp báo tại TP Munich - Đức về tình hình Syria hôm 12-2. Ảnh: AP

 

Song song đó, một lực lượng đặc biệt của Liên Hiệp Quốc (LHQ) cũng được thành lập để bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vận chuyển hàng cứu trợ tới các khu vực trong và ngoài Aleppo.

Ông Kerry đã thông báo cho người đồng cấp Nga Sergei Lavrov và đặc phái viên LHQ về vấn đề Syria Staffan de Mistura, đồng thời nhấn mạnh “có lý do để hy vọng chúng tôi đã làm được một công việc tuyệt vời ngày hôm nay”.

Tại buổi họp báo hôm 12-2, ông Kerry một lần nữa khẳng định chiến dịch không kích của Nga nhắm mục tiêu vào các lực lượng đối lập chứ không phải những kẻ khủng bố như Moscow nói.

 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters

 

Bên trong TP Aleppo - Syria hôm 12-2. Ảnh: Reuters
Bên trong TP Aleppo - Syria hôm 12-2. Ảnh: Reuters

 

Trước đó, ngày 11-2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết nước này đang hết kiên nhẫn với cuộc khủng hoảng ở Syria và có thể bị buộc phải hành động. Ông Erdogan kêu gọi LHQ làm nhiều hơn để ngăn chặn cuộc “thanh lọc sắc tộc” đang xảy ra ở quốc gia Trung Đông này.

Theo nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, LHQ “không thành thật” khi đề nghị Ankara tích cực giúp đỡ người tị nạn Syria thay vì hành động để ngăn chặn đổ máu ở nước láng giềng phía Nam của Thổ Nhĩ Kỳ.

“Làn sóng người tị nạn có thể lên tới 600.000 người nếu các cuộc không kích tiếp tục. Chúng tôi đang chuẩn bị phương án đối phó. Chúng tôi chỉ kiên nhẫn tới một mức độ nào đó và sẽ làm những gì cần thiết. Xe buýt và máy bay của chúng tôi sẽ không chờ đợi trong vô vọng” - ông Erdogan phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp ở Ankara.

Thổ Nhĩ Kỳ cho tới hiện tại đã tiếp nhận khoảng 2,6 triệu người tị nạn Syria. Nước này đang thúc đẩy việc thành lập một vùng an toàn ở miền Bắc Syria nhằm bảo vệ dân thường mà không đưa họ qua biên giới vào Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo