xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Siêu bão Haiyan đổ bộ Philippines

H.Bình (Theo CNA, China News)

(NLĐO) - Rạng sáng 8-11, siêu bão Haiyan đã đổ bộ Philippines. Theo Cơ quan dự báo khí tượng Philippines, bão đã nâng cấp trước khi đổ bộ và đang di chuyển với sức gió hơn 300 km/giờ.

Chuyên gia dự báo khí tượng quốc gia Philippines Romeo Cajulis cho biết siêu bão tấn công vào trung tâm đảo Samar, cách Manila khoảng 600 km về phía Đông Nam, vào lúc 4 giờ 40 phút (giờ địa phương) và nhanh chóng di chuyển về phía Tây Bắc. Ông Cajulis cho biết Haiyan sẽ tiến vào miền Trung Philippines trong ngày 8 và 9-11 trước khi hướng về biển Đông.

Trung tâm Cảnh báo Bão của Hải quân Mỹ tại Hawaii cho biết siêu bão Haiyan kèm theo những cơn gió mạnh di chuyển với sức gió lên tới 330 km/giờ, do đó “ít có tòa nhà nào trụ vững trước những cơn gió mạnh như vậy”. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại và thương vong.

img
Người dân thành phố Legazpi sơ tán trước khi bão đổ bộ. Ảnh: RTE.IE

Trước khi siêu bão vào Philippines, Tổng thống Benigno Aquino cảnh báo người dân về gió mạnh, lũ lụt nghiêm trọng, những con sóng có thể cao đến 6 m ở khu vực ven biển. Chính quyền Philippines đã ra lệnh tạm ngừng các hoạt động giao thông đường sắt và kêu gọi các tàu thuyền nhanh chóng về nơi neo đậu hoặc không ra khơi trong thời điểm này.

Hơn 125.000 người dân ở các khu vực nằm trên đường đi của bão đã được di chuyển đến các trung tâm sơ tán, trong khi hàng triệu người khác chuẩn bị tinh thần đón bão.

Chuyên gia dự báo khí tượng quốc gia Philippines Glaiza Escullar cho biết do địa hình nơi bão Haiyan quét qua không có nhiều đồi núi, nên bão ít có khả năng suy yếu và có thể gây thiệt hại lớn. Khu vực bão Haiyan đổ bộ là những địa phương đã bị tàn phá bởi một cơn bão mạnh hồi năm 2011 và mới đây nhất vào tháng trước cũng vừa hứng chịu một trận động đất mạnh 7,1 độ richter nên mức độ tác động càng nghiêm trọng.

Thủ đô Manila không nằm trên đường đi của bão nhưng dự kiến sẽ cảm thấy tác động của nó, nhiều trường học cũng bị đóng cửa. Các hãng hàng không như Philippine Airlines, Cebu Pacific đình chỉ hàng trăm chuyến bay, chủ yếu là các chuyến bay nội địa.

img
Lực lượng tuần duyên Philippines chuẩn bị phương tiện ứng phó bão. Ảnh: RTE.IE
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo