xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Siêu bão Rai cực mạnh đổ bộ Philippines, sức gió 260 km/giờ

Xuân Mai

(NLĐO) – Siêu bão Rai, còn gọi là Odette, đã đổ bộ vào bờ biển phía Đông Philippines vào chiều 16-12 (giờ địa phương) kèm theo mưa xối xả và nguy cơ gây lũ lụt trên diện rộng.

Vào thời điểm đổ bộ đảo Siargao, siêu bão Rai có sức gió lên đến 260 km/giờ kèm gió giật hơn 300 km/giờ - tương đương với cơn bão cấp 5 ở Đại Tây Dương.

Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai Quốc gia Philippines (NDRRMC) cho biết khoảng 198.000 người đã sơ tán đến nơi trú ẩn của chính quyền địa phương. Siêu bão Rai là cơn bão thứ 15 đổ bộ vào Philippines trong năm nay. 

Siêu bão Rai cực mạnh đổ bộ Philippines, sức gió 260 km/giờ - Ảnh 1.

Người dân được lực lượng cứu hộ đưa đi sơ tán hôm 16-12. Ảnh: Reuters

Theo đài CNN, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã gọi Rai là "một trong những cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2021" và cho biết nó đang đe dọa hàng triệu người với những cơn gió có sức hủy diệt kèm lũ quét. 

Siêu bão Rai cực mạnh đổ bộ Philippines, sức gió 260 km/giờ

Cơ quan Thời tiết của Philippines (PAGASA) cảnh báo gió bão có sức tàn phá rất lớn, cũng như lũ lụt và sạt lở đất ở các vùng núi dọc theo đường đi của cơn bão.

Theo NDRRMC, 8 khu vực trong cả nước đã được đặt ở mức báo động cao nhất nhằm chuẩn bị  ứng phó với tình huống khẩn cấp. 8 khu vực này nằm ở nhóm đảo Visayas và Mindanao có tổng dân số hơn 30 triệu người. Trong khi đó, PAGASA đã khuyến cáo các ngư dân neo đậu tàu tại cảng hoặc tìm nơi trú ẩn vì điều kiện thời tiết rủi ro trên biển.

Chính quyền địa phương cũng đã ra lệnh hủy nhiều chuyến bay, buộc hàng chục cảng phải tạm thời đóng cửa. Dự kiến ​​cơn bão sẽ đi qua các khu vực miền Trung và miền Nam của Philippines. Cảnh báo điều kiện thời tiết cực đoan cũng được ban bố ở ở tỉnh Surigao, nằm trên mũi phía Bắc của đảo Mindanao.

Siêu bão Rai cũng dự kiến ​​đổ bộ vào một số tỉnh thuộc khu vực Visayas, nơi có hơn 20 triệu người sinh sống.

Tại tỉnh Đông Samar thuộc quần đảo Visayas, Thống đốc Ben Evardone cho hay gần 30.000 cư dân đã được sơ tán tính đến sáng 16-12 (giờ địa phương).

Siêu bão Rai cực mạnh đổ bộ Philippines, sức gió 260 km/giờ - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người dân sơ tán ở thị trấn Tubay. Ảnh: AP

Các tỉnh Đông Samar và Leyte từng nằm trong số những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi siêu bão Haiyan vào năm 2013, khiến hàng ngàn người thiệt mạng. Tại các khu vực khác ở phía Đông Visayas, hơn 17.000 người cũng đã được sơ tán. Tại tỉnh Surigao del Norte thuộc đảo Mindanao, cơ quan phòng chống thiên tai của tỉnh cho biết đến nay đã có 51.000 cư dân được sơ tán.

Theo NDRRMC, chính phủ Philippines đã hỗ trợ thực phẩm và vật dụng thiết yếu dự phòng ước tính trị giá 6,6 triệu USD. Hồi tháng 10, ít nhất 11 người thiệt mạng và 7 người mất tích khi cơn bão Kompasu đổ bộ các khu vực miền Bắc và miền Tây Philippines.

Chương trình tiêm vắc-xin ngừa dịch Covid-19 trên toàn quốc cũng tạm dừng ở một số nơi do ảnh hưởng của bão. Theo kênh Al Jazeera, các cuộc sơ tán có thể làm phức tạp thêm hoạt động phòng chống dịch Covid-19 của Philippines khi hàng ngàn người dân di dời đến những khu vực trú ẩn khẩn cấp, nơi khó có thể bảo đảm thực hiện các quy định về giãn cách xã hội.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo