xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Singapore: Bạo loạn trong đêm, 27 người bị bắt

Linh San (Theo Straits Times)

(NLĐO)- Cảnh sát Singapore đã bắt giữ 27 người trong một vụ bạo loạn hiếm thấy bùng phát tại khu Tiểu Ấn (Little India) đêm 8-12 sau khi một chiếc xe buýt tông chết một công nhân nhập cư.

Nạn nhân được xác định là một công nhân xây dựng nhập cư 33 tuổi người Bangladesh tên là Sakthivel Kumaravelu.

Đài Channel News Asia (CNA) phát nhiều hình ảnh từ hiện trường cho thấy đám đông khoảng 200 người vây quanh chiếc xe buýt gây tai nạn ở ngã ba giao giữa đường Race Course và Hampshire Road. Nhiều người liên tiếp ném đá và rác rưởi vào chiếc xe này và la hét đầy giận dữ.
 
Ngay cả khi Lực lượng phòng vệ dân sự Singapore (SCDF) tới hiện trường, đám đông vẫn không có dấu hiệu bớt hung hăng. Càng về khuya, càng có nhiều người gia nhập đám hỗn loạn, có khi lên tới 400 người. Họ lật ngược xe cảnh sát và phóng hỏa ít nhất 2 chiếc xe công vụ của lực lượng này. Tài xế chiếc xe buýt cũng bị đánh trọng thương.


img
Hàng trăm cảnh sát được huy động tới hiện trường. Ảnh: Straits Times


“Một số người đốt những chai bia và ném cảnh sát. Tôi thấy hàng chục chai bia lao vun vút như thế” – anh Kannan, một nhân chứng cho biết.

“Tôi nghe thấy tiếng nổ như bom tới ba lần. Sau đó tôi thấy một chiếc xe lớn đuổi theo một nhóm người trên đường Dickson. Có vẻ là xe cảnh sát đang đuổi theo những kẻ tấn công” -  anh Rohit Sodhi, 25 tuổi, cho biết.

Những vụ bạo lực như trên hiếm khi được nghe thấy ở Singapore – quốc đảo nổi tiếng vì sự trật tự, lối sống hiện đại và những công dân nhất mực tuân theo luật pháp.

Cảnh sát trưởng Ng Joo Hee cho biết 300 nhân viên cảnh sát đã được huy động tới hiện trường, trong đó có cả lực lượng chống bạo động.

Theo thống kê thiệt hại ban đầu, phía SCDF cho biết khoảng 18 người bị thương, trong đó 10 nhân viên cảnh sát. Ngoài ra ít nhất 5 chiếc xe cảnh sát bị phá hủy và 1 xe cứu thương bị hư hại. Phó Thủ tướng Teo Chee Hean đã tới hiện trường cùng Thứ trưởng Bộ Nội vụ S.Iswaran và lên tiếng kêu gọi người dân bình tĩnh. Trong khi đó, Thủ tướng Lý Hiển Long hôm nay (9-12) chia sẻ trên mạng xã hội Facebook rằng vụ bạo loạn là một sự việc nghiêm trọng.

“Hiện chúng tôi đã kiểm soát được tình hình và bắt đầu tiến hành điều tra nguyên nhân. Dù việc gì đã dẫn tới cuộc bạo loạn này thì cũng không thể biện hộ cho những tội ác bạo lực như thế” – ông Lý Hiển Long nhấn mạnh.

Theo báo Straits Times, khu Little India tập trung nhiều công nhân nhập cư từ các quốc gia vùng Nam Á như Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka và Nepal đến làm việc tại Singapore. Vào cuối tuần, khu vực này thường rất đông đúc.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo