xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sóng gió mới trong quan hệ Nga - Mỹ

HOÀNG PHƯƠNG

Liên Hiệp Quốc kêu gọi Moscow nỗ lực hết sức để bảo vệ quyền lợi của trẻ em

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 26-12 đã lên tiếng chỉ trích việc Quốc hội Nga chính thức thông qua dự luật cấm người Mỹ xin nhận con nuôi nước này.

Đòn mạnh đối với quan hệ Nga - Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell cho biết Washington lấy làm tiếc về việc các nghị sĩ Nga ủng hộ lệnh cấm thay vì tiếp tục thỏa thuận về vấn đề con nuôi mà 2 nước đã đạt được vào tháng rồi. Ông Ventrell nhận định: “Việc gắn số phận của trẻ em với chính trị là hành động sai lầm”.  Theo ông Ventrell, các gia đình người Mỹ đã nhận nuôi hơn 60.000 trẻ em Nga trong 20 năm qua và dự luật sẽ ngăn nhiều trẻ Nga có được cơ hội này.

Phản ứng trước dự luật trên, ông Anthony Lake, Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), thúc giục Moscow nỗ lực hết sức để bảo vệ quyền lợi của trẻ em. Theo UNICEF, Nga hiện có khoảng 740.000 trẻ em sống trong các cô nhi viện.

img
Người dân Nga phản đối dự luật cấm người Mỹ nhận con nuôi từ nước này. Ảnh: AP
 
Trước đó cùng ngày, Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga đã nhất trí thông qua dự luật trước khi gửi lên Tổng thống Vladimir Putin, người từng tỏ ý ủng hộ nó. Ngoài việc cấm người Mỹ nhận con nuôi Nga, luật còn áp đặt các biện pháp trừng phạt những người Mỹ nào bị cáo buộc vi phạm quyền của trẻ em Nga được nhận nuôi ở nước này.
 
Một khi được ông Putin ký ban hành, dự luật sẽ có hiệu lực vào ngày 1-1-2013. Báo The New York Times (Mỹ) nhận định rằng diễn biến này, nếu có, sẽ là đòn mạnh nhất giáng vào quan hệ Nga -Mỹ trong một năm mà mối quan hệ này trải qua không ít sóng gió.

Chính phủ Nga chia rẽ

Dự luật trên được đặt tên Dima Yakovlev, một bé trai Nga 2 tuổi tử vong sau khi bị cha nuôi người Mỹ bỏ lại trong xe nhiều giờ năm 2008. Đây được xem là động thái trả đũa đạo luật Magnitsky mà Mỹ ban hành gần đây, trong đó áp đặt các biện pháp trừng phạt những quan chức Nga nào bị xem là vi phạm nhân quyền. Dù vậy, bản thân dự luật đã vấp phải những luồng dự luận trái chiều ngay tại chính nước Nga. Người phát ngôn Chính phủ Nga Dmitry Peskov hôm 25-12 thậm chí buộc phải thừa nhận về sự chia rẽ hiếm hoi trong nội các nước này xung quanh dự luật. 

Theo hãng tin RIA Novosti (Nga), một số quan chức cao cấp như Phó Thủ tướng Olga Golodets, Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Bộ trưởng Khoa học và Giáo dục Dmitry Livanov đã chỉ trích dự luật.  Riêng bà Golodets cho rằng dự luật đã vi phạm các công  ước quốc tế về con nuôi, Bộ luật Gia đình Nga và thỏa thuận Nga - Mỹ nói trên. Không ít tổ chức nhân quyền ở Nga, trong đó có cả Hội đồng Nhân quyền của Điện Kremlin, cũng phản đối việc biến trẻ em trở thành “các con tốt trong một ván cờ chính trị”.

Ngược lại, một số quan chức khác bày tỏ lo ngại về sự an toàn của trẻ em Nga được nhận nuôi ở Mỹ. Họ dẫn ra con số 19 trường hợp trẻ em Nga thiệt mạng khi đang được cha mẹ Mỹ nhận nuôi. Một cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy 56% người Nga ủng hộ lệnh cấm, 21% phản đối và 23% không có ý kiến. Dù vậy, những người phản đối dự luật chỉ ra rằng nước này không thể tìm được gia đình cho phần lớn trong số 120.000 trẻ em đủ điều kiện được nhận làm con nuôi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo