xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Strauss-Kahn gặp rắc rối mới

NGÔ SINH

Theo luật nước Pháp, tội dắt gái có thể bị phạt đến 20 năm tù

Cựu tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn, từng là ứng viên hàng đầu cho chức vụ tổng thống Pháp, đêm 26-3 đã chính thức đối mặt với cuộc điều tra về các cáo buộc ông đã dắt gái trong một đường dây mại dâm bất hợp pháp ở Lille, thành phố phía Bắc nước Pháp. Theo báo The Washington Post, ông bị buộc tội đã tiếp tay cung cấp gái mại dâm cho các bữa tiệc truy hoan mà ông tham dự ở Washington, Paris và nhiều nơi khác.

Cáo buộc dắt gái

Sự buộc tội trên được đưa ra sau khi ông Strauss-Kahn bị các quan tòa thẩm vấn trong suốt 8 giờ về đường dây mại dâm bất hợp pháp ở Lille. Sau đó, theo hãng tin AP, ông đã được tại ngoại sau khi nộp 100.000 euro tiền bảo lãnh và đồng ý không giao tiếp với những người có liên quan đến vụ án này.

Hãng tin Reuters nhận định những lời buộc tội sơ bộ được đưa ra có nghĩa là các nhà điều tra tin chắc rằng ông Strauss-Kahn đã phạm tội nhưng họ cần thêm thời gian để điều tra sự việc. Đáng nói là các cáo buộc đó sẽ được điều tra thêm với mục đích đưa ông ra tòa.

img
Ông Strauss-Kahn hiện bị hạn chế đi lại sau khi bị buộc tội liên quan đến đường dây mại dâm. Ảnh: WP
Ông Strauss-Kahn không bình luận gì khi rời khỏi tòa sau cuộc thẩm vấn trên, còn luật sư Richard Malka của ông Strauss-Kahn phủ nhận việc thân chủ của mình đã phạm luật. Luật sư nhấn mạnh: “Ông ấy đã tuyên bố một cách chắc nịch rằng ông không phạm các tội đó và chưa bao giờ nghĩ rằng những phụ nữ ông gặp gỡ là gái mại dâm”. Một luật sư khác, ông Henri Leclerk, cũng khẳng định thân chủ của ông không thể biết được những phụ nữ mà ông tiếp xúc là gái mại dâm.

Theo luật nước Pháp, hoạt động mại dâm không phải là bất hợp pháp nhưng việc dắt gái là một tội ác có thể bị phạt đến 20 năm tù. Như thế, về lý thuyết, ông Strauss-Kahn có nguy cơ phải ngồi tù. Trong khi đó, các quan tòa còn đang điều tra các cáo buộc ông Strauss-Kahn vướng vào tội tham nhũng bởi vì bạn bè của ông trong các bữa tiệc truy hoan đã đưa khoản tiền chi cho gái mại dâm và các khoản thanh toán khác vào các bản tính công tác phí của công ty họ.

Sự nghiệp sụp đổ

Văn phòng Công tố thành phố Lille thông báo ông Strauss-Kahn được đặt dưới sự kiểm soát về tư pháp. Điều đó có nghĩa là ông bị hạn chế đi lại, đồng thời phải luôn sẵn sàng có mặt bất cứ khi nào cảnh sát và các nhà điều tra cần.

Các cáo buộc sơ bộ kể trên đã đánh dấu một chương mới tồi tệ trong sự nghiệp bị suy sụp nhanh chóng của kinh tế gia và chính trị gia 63 tuổi này. Cho đến tháng 5-2011, ông vẫn được xem là ứng viên chính nhiều khả năng đối đầu với Tổng thống Nicolas Sarkozy trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp sắp tới. Đặc biệt ông Strauss-Kahn đã được đánh giá rất có thể sẽ giành chiến thắng.

Thế nhưng, ông Strauss-Kahn đã bị bắt vì những cáo buộc tấn công tình dục một nữ phục vụ phòng ở New York, Mỹ. Sau đó, ông đã từ chức tổng giám đốc IMF khi đang bị điều tra. Tuy nhiên, đến tháng 8-2011, các công tố viên hủy bỏ cáo buộc đó vì cho rằng lời khai của người phục vụ phòng không đáng tin cậy và có sự mâu thuẫn. Thế rồi, 2 tháng sau khi trở về Pháp, ông Strauss-Kahn đã bị nghi ngờ có liên quan đến đường dây mại dâm ở Lille vừa nêu.

Từ đó đến nay, các công tố viên Pháp vẫn đang điều tra đường dây mại dâm bất hợp pháp đưa gái mại dâm từ Bỉ vào các khách sạn sang trọng ở Pháp và một số nước khác để phục vụ các khách VIP. Qua điều tra, ít nhất 5 người đã bị giam giữ, trong đó có giám đốc và trưởng bộ phận quan hệ công chúng của một trong số các khách sạn ở thành phố Lille.

Đối mặt vụ kiện dân sự

Ông Strauss-Kahn vẫn còn phải đối mặt với một vụ kiện dân sự về các cáo buộc cưỡng hiếp nữ phục vụ phòng Nafissatou Diallo ở Mỹ.
Dự kiến, quan tòa Douglas McKeon ở New York hôm 28-3 sẽ nghe các luật sư của ông Strauss-Kahn trình bày các chứng cứ nhằm quả quyết rằng vụ kiện của chị Diallo cần phải được hủy bỏ bởi vì ông ta được hưởng quyền miễn trừ về ngoại giao thông qua vai trò tổng giám đốc IMF lúc đó.
Vào thời điểm đó, ông Strauss-Kahn có hộ chiếu ngoại giao nhưng ông đã không viện dẫn yếu tố này trong vụ kiện ông xâm hại tình dục.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo