xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Syria giao tranh hỗn loạn

HOÀNG PHƯƠNG

Lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đấu pháo với cả phe ủng hộ chế độ Tổng thống Syria Bashar al-Assad ở gần tỉnh Aleppo

Bạo lực leo thang đang đe dọa đẩy Syria vào khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất kể từ khi nội chiến nổ ra gần 7 năm trước.

Khoảng thời gian đẫm máu

Tình hình nghiêm trọng đến mức Liên Hiệp Quốc hôm 6-2 kêu gọi ngừng bắn tức thì trong vòng ít nhất 1 tháng để hàng cứu trợ khẩn cấp đến được tay 2,9 triệu người đang sống gần những chiến tuyến trong làn sóng giao tranh mới nhất. Phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Damascus cảnh báo về những "hậu quả" nghiêm trọng nếu mức độ bạo lực hiện nay không thuyên giảm.

Syria giao tranh hỗn loạn - Ảnh 1.

Người dân bỏ chạy sau một cuộc không kích xuống thị trấn Douma ở Đông Ghouta hôm 6-2 Ảnh: REUTERS

Lời kêu gọi được đưa ra giữa lúc nỗ lực giảm bớt bạo lực thông qua cái gọi là "vùng xuống thang" của Nga coi như đổ sông đổ biển. Sáng kiến này từng góp phần dẫn đến hy vọng cuộc chiến ở Syria đang dần giảm nhiệt. 

Dù vậy, những tuần đầu tiên của năm 2018 trở thành một trong những khoảng thời gian đẫm máu nhất của cuộc xung đột, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Hôm 6-2 được xem là ngày đẫm máu nhất từ đầu năm đến giờ, theo tờ The New York Times, khi ít nhất 80 người là nạn nhân của các vụ không kích, tấn công bằng đạn pháo của lực lượng chính phủ Syria xuống các khu vực ngoại ô Damascus đang rơi vào tay phe nổi dậy.

Một điểm nóng khác là tỉnh Idlib, nơi đang diễn ra chiến dịch quân sự của chính phủ Syria nhằm giành lại lãnh thổ từ tay phiến quân. 

Theo tờ The Washington Post, máy bay chiến đấu của Nga và Syria đã ném bom các thị trấn, làng mạc do phe nổi dậy kiểm soát tại tỉnh này trong ngày 4 và 5-2. Đây được xem là hành động trả đũa vụ một máy bay chiến đấu Nga bị bắn hạ tại địa phương hôm 4-2, khiến 1 phi công thiệt mạng.

Chiến sự leo thang buộc gần 300.000 người rời bỏ nhà cửa ở Idlib và các nhân viên cứu trợ đang vất vả tìm nơi trú ngụ tạm thời cho họ. 

Nếu bạo lực gia tăng, ước tính có thêm 750.000 người chạy trốn chiến tranh. Một cuộc khủng hoảng khác cũng leo thang ở vùng Ghouta do phe nổi dậy kiểm soát ở phía Đông Damascus và đang bị quân chính phủ bao vây. 

Khoảng 400.000 người tại đó đang nguy cơ thiếu ăn do chưa nhận được cứu trợ lương thực kể từ tháng 11-2017.

Còn lâu mới kết thúc

Chiến sự càng thêm tàn khốc sau khi xuất hiện cáo buộc quân đội chính phủ Syria sử dụng chất chlorine làm vũ khí hóa học. 

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã nhận được thông tin về 6 vụ tấn công loại này trong thời gian gần đây và Liên Hiệp Quốc đang điều tra 2 vụ ở thị trấn Saraqeb, tỉnh Idlib và thị trấn Douma, Đông Ghouta.

Lần bùng phát bạo lực mới nhất nói trên bắt đầu từ cuối tháng 12-2017, trùng hợp với thời điểm cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Đông Syria xuống thang. 

Điều này giúp lực lượng chính phủ rảnh tay hơn để đối phó với các nhóm phiến quân vẫn đang kiểm soát một số khu vực ở Syria. "Cuộc chiến này còn lâu mới kết thúc. 

Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng. Tình hình nhân đạo đã xấu đi nghiêm trọng" - ông Panos Moumtzis, điều phối viên nhân đạo của Liên Hiệp Quốc tại Damascus, nhận định với các phóng viên.

Tình hình Syria càng thêm phức tạp khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ băng qua biên giới để tấn công khu vực Afrin do người Kurd kiểm soát, khiến 15.000 người không nơi nương tựa. 

Thách thức cảnh báo của Washington, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 6-2 tuyên bố sẽ mở rộng chiến dịch sang thị trấn Manbij, cách Afrin 100 km về phía Đông và là nơi có sự hiện diện quân sự của Mỹ. 

Động thái này nếu diễn ra chắc chắn làm gia tăng nguy cơ xung đột giữa lực lượng 2 đồng minh NATO này.

Không dừng lại ở đó, theo trang Al Bawaba hôm 6-2, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ còn đấu pháo với cả phe ủng hộ chế độ Tổng thống Syria Bashar al-Assad ở gần tỉnh Aleppo, đánh dấu sự thay đổi vai trò của Ankara trong cuộc chiến ở Syria. 

Ngoài ra, quân đội Syria hôm 7-2 cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn một số tên lửa Israel nhằm vào một mục tiêu quân sự gần Damascus. Israel chủ yếu đứng ngoài cuộc xung đột ở Syria nhưng vẫn tiến hành một số vụ không kích nhằm vào các hoạt động tình nghi vận chuyển vũ khí cho phong trào Hezbollah ở Lebanon, một đồng minh của ông Assad. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo