xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Syria ngừng bắn chờ đàm phán hòa bình

Xuân Mai

Theo hãng tin SANA, lệnh ngừng bắn đơn phương của quân đội Syria có hiệu lực từ 12 giờ (giờ địa phương) hôm 17-6.

Hoan nghênh lệnh ngừng bắn và kêu gọi chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad thực hiện cam kết trong khoảng thời gian này song Bộ Ngoại giao Mỹ cũng không khỏi thận trọng.

"Chúng tôi sẽ đánh giá sáng kiến này dựa trên kết quả chứ không phải lời nói" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nhấn mạnh. Đồng thời, bà Nauert thúc giục các nhóm đối lập Syria ngừng cuộc tấn công để cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận người dân bị ảnh hưởng.

Sau khi lệnh ngừng bắn được thực thi, giám sát viên của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết mức độ bạo lực ở TP Deraa đã giảm. Tuy nhiên, một chỉ huy phiến quân ở TP Deraa nói với hãng tin Reuters chiến sự vẫn diễn ra trong 3 giờ đầu sau khi lệnh ngừng bắn bắt đầu.

Ông Issam al-Rayes, người phát ngôn của nhóm Mặt trận miền Nam thuộc lực lượng Quân đội Tự do Syria (FSA), tỏ ra hoài nghi về ý định tuyên bố ngừng bắn của quân đội Syria. "Các lực lượng của chính quyền Tổng thống Assad đã ngừng các hoạt động quân sự sau khi bị tổn thất nặng nề về trang thiết bị và binh sĩ kể từ khi bắt đầu chiến dịch cách đây 1 tháng hòng tìm đà tiến" - ông Rayes nhấn mạnh.

Syria ngừng bắn chờ đàm phán hòa bình - Ảnh 1.

Một tay súng lực lượng Quân đội Syria Tự do (FSA) vào vị trí chiến đấu tại làng al-Nuaimah thuộc tỉnh Deraa hôm 17-6. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, LHQ cho biết sẽ khởi động vòng đàm phán hòa bình thứ 7 giữa các bên liên quan ở Syria vào ngày 10-7 tại thủ đô Geneva - Thụy Sĩ. Theo đặc phái viên LHQ về vấn đề Syria Staffan de Mistura, ông có ý định tổ chức các vòng hòa đàm tiếp theo vào tháng 8 và tháng 9 tới. 

Vòng đám phán hòa bình thứ 7 dự kiến tập trung vào 4 chủ đề: hiến pháp, quản lý, bầu cử và cuộc chiến chống khủng bố vốn đã được thảo luận trong vòng trước đó. Cuộc đàm phán thứ 6 ngày 19-5 đã thất bại khi không đạt được tiến bộ nào về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Syria.

Nhìn nhận về khả năng lật đổ Tổng thống Assad, chuyên gia quân sự Syria Muhammed Issa ngày 18-6 nói với hãng tin Sputnik (Nga) rằng đây là điều không thể trong bối cảnh quân đội nước này đang chiếm ưu thế trong khi các tay súng nổi dậy không tự tin vào khả năng thắng thế của mình.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 17-6 tuyên bố đã tiêu diệt 2 chỉ huy cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là Abu Omar al-Beljiki và Abu Yassin al-Masri trong các cuộc không kích gần TP Deir ez-Zor. Moscow cho hay đã giết chết khoảng 180 tay súng trong cuộc tấn công này vào ngày 6 và 8-6. Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Moscow khẳng định có khả năng Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh tối cao của IS, đã bỏ mạng trong cuộc không kích hồi tháng 5 ở TP Raqqa - Syria.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo