xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Syria: Phó chỉ huy quân nổi dậy gia nhập quân chính phủ

Đỗ Quyên (Theo RT)

(NLĐO)- Một nhóm quân nổi dậy từ lực lượng Quân đội Syria Tự do (FSA) đã đào nhiệm và gia nhập quân chính phủ hôm 26-9. Chỉ huy nhóm này tuyên bố “con đường đang rộng mở” và kêu gọi các binh lính nổi dậy từ bỏ vũ khí.

img
Một chiến binh quân nổi dậy tại Aleppo. Ảnh: Reuters


Theo RT, nhóm nổi dậy đào nhiệm sang lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad gồm 11 người, trong đó có 5 sĩ quan và 6 dân thường.

"Chúng tôi quyết định quay lại quân đội và hợp tác với Bộ Hòa giải Quốc gia” - Thiếu tướng Khaled Abdel Rahman al-Zamel cho biết trong cuộc họp báo hôm 27-9.

“Chúng tôi đều là người Syria, chúng tôi rút khỏi cuộc nổi dậy gây nhiều tang tóc này” - ông al-Zamel nhấn mạnh và hàng loạt người tham dự buổi họp báo vỗ tay tán thành.

"Không thể tìm ra giải pháp thông qua các cuộc phá hoại, đấu súng, đánh bom hay giết người vô tội nhưng có thể tìm thấy lối thoát bằng cách từ bỏ những việc làm sai trái và sử dụng các biện pháp chính trị” - Tân Hoa xã dẫn lời ông al-Zamel cho biết.

Trước khi tham gia FSA hồi tháng trước, ông al-Zamel từng phục vụ trong hàng ngũ quân đội chính phủ Syria với hàm đại úy. Tại FSA, ông thuộc ban lãnh đạo và hoạt động như phó chỉ huy của hội đồng quân sự quân nổi dậy.

Sự xuất hiện của nhóm đào ngũ do ông al-Zamel dẫn đầu tại buổi họp báo tại Damascus khiến người ta không khỏi bất ngờ. Cuộc họp báo có sự tham dự của khoảng 30 nhóm đối lập ở Syria nhằm mở ra một cuộc đối thoại hòa bình với chính phủ nước này về cách giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài 18 tháng qua.

Tham gia cuộc họp báo còn có các đại sứ từ Nga, Iran và đại biện lâm thời Trung Quốc tại Syria.

Phát biểu nói trên của ông Al-Zamel đã châm ngòi cho một cuộc tranh cãi giữa những người hoạt động chống chính quyền. Một số người khẳng định rằng ông al-Zamel bị ép đưa ra tuyên bố trên, trong khi những người khác lại không biết ông là ai.

Yaser al-Abed, một sĩ quan khác của FSA, cũng tham cuộc họp. Ông này từng chỉ huy một nhóm quân nổi dậy ở tỉnh Aleppo. Trong suốt cuộc họp, ông al-Abed lên tiếng kêu gọi các binh sĩ nổi dậy khác giã từ vũ khí và đầu hàng: “Mọi người hãy suy nghĩ kỹ đi, vũ khí chỉ là thứ hủy hoại ý chí và sự tự do”.

“Syria là nhà của chúng ta, là niềm tự hào của chúng ta nhưng chúng ta lại đang thiêu rụi ngôi nhà này” - ông al-Abed nhấn mạnh.
 
img
Một phụ nữ đi qua đống đổ nát ở Aleppo. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, số liệu từ Cơ quan Giám sát Syria cho thấy chỉ riêng trong ngày 26-9, hơn 300 người đã thiệt mạng ở Syria. Đây có thể nói là ngày đẫm máu nhất trong cuộc xung đột kéo dài 18 tháng qua tại quốc gia Trung Đông này.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo