xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Syria: Quân chính phủ giao tranh với lính đào ngũ

Bằng Vy (Theo Reuters)

(NLĐO) - Ngày 11-12, các lực lượng của chính phủ Syria được xe tăng yểm trợ đã giao tranh với hàng trăm binh sĩ đào ngũ ở miền nam Syria.

Đây là một trong những vụ đụng độ vũ trang lớn nhất trong cuộc nổi dậy kéo dài 9 tháng qua chống Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
 
img
Người dân Syria biểu tình đòi Tổng thống Bashar chấm dứt giết chóc. Ảnh: Reuters
  
Hãng thông tấn MENA của Ai Cập cho biết các ngoại trưởng Liên đoàn Ả Rập (AL) sẽ họp khẩn cấp vào ngày 17-12 để thảo luận việc Syria chấp thuận có điều kiện kế hoạch hòa bình của AL nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay.
Các binh sĩ Syria, chủ yếu thuộc Lữ đoàn Thiết giáp 12 đóng ở Isra, cách biên giới Jordan 40 km, đã tấn công vào thị trấn Busra al-Harir gần đó.
 
Người ta nghe thấy nhiều tiếng nổ và tiếng súng máy hạng nặng ở Busra al-Harir và khu vực đồi núi Lujah, nơi những binh sĩ đào ngũ đang ẩn náu để mở các đợt tấn công vào tuyến tiếp vận cho quân đội Syria.
 
Đụng độ đã khiến nhiều xe quân đội bốc cháy. Theo nhiều nhà hoạt động, Lujah được xem là nơi an toàn nhất cho những người đào tẩu ẩn nấp do địa hình hiểm trở, xe tăng và bộ binh chính phủ rất khó triển khai. Thêm vào đó, tại đây có nhiều hang động và hành lang bí mật luồn đến vùng ngoại ô của Damascus.
 
Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe ngày 11-12 cáo buộc Syria đứng sau các vụ tấn công binh sĩ Pháp tại Lebanon trong tuần qua. “Chúng tôi tin rằng các vụ tấn công binh sĩ Pháp tại Lebanon xuất phát từ Syria, nhưng hiện chưa có chứng cứ" – ông Juppe phát biểu trên đài phát thanh RFI.
 
Ngày 9-12, ít nhất 5 lính gìn giữ hòa bình của Pháp đã bị thương khi một quả bom cài bên đường phát nổ tại miền nam Lebanon. Đây là vụ tấn công thứ ba trong năm nay nhằm vào các lực lượng Liên Hiệp Quốc tại khu vực này.
 
Khi được hỏi liệu có phải phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah tiến hành vụ tấn công trên thay cho chính quyền Damascus, Ngoại trưởng Pháp nói: "Tất nhiên, Hezbollah là nhánh vũ trang của Syria tại Lebanon". Hiện cả Syria và Hezbollah đều chưa lên tiếng về vụ việc này.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo