xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Syria: Quân nổi dậy bắn rơi trực thăng quân chính phủ

Đỗ Quyên (Theo Nytimes, Reuters)

(NLĐO)- Phe nổi dậy Syria cho biết đã bắn hạ một trực thăng chiến đấu của quân đội hôm 17-7 khi đang chống trả lực lượng chính phủ với sự yểm trợ hùng hậu của không quân và pháo binh trong cuộc giao tranh khốc liệt nhất tại Damascus trong vòng 16 tháng qua.

img
Phe nổi dậy Syria khẳng định bắn hạ một trực thăng chiến đấu của quân đội hôm 17-7


Đại tá Qassem Saadeddine, phát ngôn viên chung của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Giải phóng Syria nói với Reuters qua Skype rằng quân nổi dậy sẽ chống trả quyết liệt các cuộc tấn công tại Damascus và đang nhắm tới các chốt an ninh nhạy cảm trong chiến dịch mang tên "giải phóng Damascus".

“Sẽ không có chuyện chúng tôi lùi bước. Damascus là ưu tiên số 1 đối với chúng tôi”, ông Saadeddine nói, đồng thời cho biết thêm rằng quân nổi dậy đã gọi chiến dịch của họ là “núi lửa Damascus và động đất Syria”.

“Tuy nhiên, hiện chưa rõ phe nào đã khai hỏa trước trong cuộc giao tranh mới nhất này. Phía Quân đội Giải phóng Syria khẳng định họ đã tiêu diệt 70 thành việc thuộc lực lượng an ninh và các phiến quân ủng hộ Assad (được biết đến với cái tên shabbiha) trong vòng 24 giờ qua.
 
Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Syria Bashar al-Assad vừa ra lệnh điều các lực lượng quân đội từ khu vực cao nguyên Golan, giáp với Israel, về thủ đô Damascus và các khu vực có xung đột khác trong nước.
 
img
Tổng thống Syria Bashar Assad. - Ảnh: Reuters
 
Giám đốc Cơ quan Tình báo quân đội Israel (Knesset), Thiếu tướng Aviv Kochavi, ngày 17-7 cho hay: “Quân đội Syria đang hành động rất tàn bạo, điều đó chỉ ra rằng chế độ này đang tuyệt vọng. Sự kiểm soát Damascus của họ đang yếu dần. Ông Assad đã điều động một lượng lớn quân đội từ cao nguyên Golan đến các khu vực có xung đột trong nước. Ông Assad không sợ Israel vào thời điểm này mà chủ yếu muốn tăng cường lực lượng của mình xung quanh Damascus".
 
Những cuộc giao tranh giữa lực lượng của ông Assad với quân nổi dậy bắt đầu dữ dội ở Damacus từ hôm 15-7, trong đó một số nhà hoạt động khẳng định rằng đó là dấu mốc cho thấy sự biến chuyển trong cuộc cách mạng kéo dài 16 tháng qua của quân nổi dậy nhằm lật đổ chế độ của ông Assad.
 
Syria vẫn chính thức trong tư thế sẵn sàng chiến tranh với Israel, quốc gia chiếm một phần cao nguyên Golan trong cuộc chiến tranh Trung Đông 1967 và sáp nhập khu vực trên vào lãnh thổ nước này năm 1981, động thái mà cộng đồng quốc tế không công nhận.

Tuy nhiên, theo lời ông Kochavi, “khả năng một cuộc xung đột giữa Israel và Syria như phương sách cuối cùng của ông Assad là rất thấp".
 
Giám đốc Cơ quan Tình báo quân đội Israel cảnh báo rằng “lực lượng Hồi giáo cấp tiến" đang chiếm ưu thế ở Syria và quốc gia này đang trong tiến trình "Iraq hóa" với các phiến quân và các phe phái bộ tộc đang kiểm soát nhiều khu vực khác nhau của đất nước.
 
“Chúng tôi có thế thấy Al-Qaeda và các phần tử thánh chiến toàn cầu đang đổ vào Syria" đồng thời chính quyền Assad đang dần suy yếu, "cao nguyên Golan có thể trở thành khu vực chống Israel, giống như tình hình trên bán đảo Sinai, kết quả của phong trào thánh chiến ngày càng lớn mạnh ở Syria", ông Kochavi nhận định.

Không đề cập tới yếu tố thời gian, ông Kochavi dự đoán Tổng thống Assad sẽ không thể sống sót sau những biến động này và “Hezbollah và Iran đang chuẩn bị sẵn sàng cho ngày chế độ Assad sụp đổ”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo