xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Syria: Quân nổi dậy mất quận chiến lược ở Aleppo

Bằng Vy (Theo BBC, Reuters)

(NLĐO) – Quân chính phủ Syria đã đánh bật quân nổi dậy khỏi quận Salaheddine chiến lược ở thành phố Aleppo nhưng giao tranh chưa dừng lại. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc cảnh báo cuộc xung đột sẽ nhấn chìm Syria mà không phe nào giành được chiến thắng.

Theo Reuters, quân nổi dậy buộc phải rút lui khỏi Salaheddine ngày 9-8 sau loạt không kích nặng nề của quân chính phủ.
 
Chỉ huy quân nổi dậy Abu Ali cho biết Quân đội Tự do Syria (FSA) đang rút lui và các mặt trận chính trong khu vực vốn do quân nổi dậy nắm giữ đang bị bỏ mặc, chỉ còn một vài người dân liều lĩnh nhặt nhạnh đồ dùng trên đường phố. Âm thanh duy nhất ở những nơi này là tiếng pháo dội vang vọng.
 
img
Máy bay của quân đội Syria không kích khu vực phía bắc Syria. Ảnh: Reuters
 
Với ít nhất 80 xe tăng án ngữ nhiều nơi tại Aleppo, quân chính phủ có vẻ sẽ không cận chiến, thay vào đó là sử dụng trực thăng và máy bay chiến đấu.
 
Hiện quân nổi dậy vẫn kiểm soát nhiều quận khác ở Aleppo, kể cả một số quận đang bị ném bom ở phía đông. Một chỉ huy của FSA cho biết chiến thuật rút quân ở Salaheddine là để mở mặt trận mới tại khu vực Saif al-Dawla và Mashhad.
 
Cũng trong ngày 9-8, Tổng thống Bashar al-Assad đã bổ nhiệm Bộ trưởng Y tế Wael al-Halki làm thủ tướng mới thay cho ông Riyad Hijab bỏ trốn sang Jordan chỉ sau hai tháng đảm nhận vị trí này. Đáng lưu ý, tân thủ tướng Syria là người Hồi giáo dòng Sunni trong khi thành phần chính trong phong trào nổi dậy cũng là người Sunni.
 
Trong khi đó, giới chức Lebanon cho biết đã bắt giữ cựu bộ trưởng thông tin đồng thời là nghị sĩ quốc hội Lebanon Michel Samaha, song không cho biết thêm chi tiết. Ông Samaha có quan hệ gần gũi với Tổng thống Syria al-Assad và các cố vấn thân cận của ông này.
 
img
Tân Thủ tướng Syria Wael al-Halki. Ảnh: Reuters
 
Iran chủ trì hội nghị về Syria
 
Hội nghị quốc tế do Iran chủ trì bàn về cuộc xung đột tại Syria đã khai mạc tại thủ đô Tehran ngày 9-8 với sự tham dự của 29 nước, trong đó có Nga, Pakistan, Afghanistan và Iraq.
 
Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi đã kêu gọi “đối thoại nghiêm túc” giữa chính phủ Syria và các nhóm đối lập, đồng thời khuyến cáo đối thoại dân tộc là cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria. "Tehran bác bỏ mọi sự can thiệp của nước ngoài hay hành động quân sự đối với Syria và ủng hộ các nỗ lực của Liên Hiệp Quốc” - ông Salehi nhấn mạnh.
 
Theo giới quan sát, Tehran từng tuyên bố sẽ không để chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ, song trong những ngày qua, Ngoại trưởng Salehi đã "mở cánh cửa" để Iran làm trung gian hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại Syria khi mời phe đối lập Syria tham gia đối thoại với chính quyền Damascus.
 
Cũng tại hội nghị trên, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã gửi đến một bản thông cáo, cảnh báo sẽ không có kẻ chiến thắng ở Syria dù cuộc chiến ác liệt đến đâu. Trong khi đó, các nguồn tin ngoại giao cho biết cựu Ngoại trưởng Algeria Lakhdar Brahimi sẽ thế chỗ ông Kofi Annan trở thành đặc phái viên chung của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập về Syria.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo