xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Syria sẽ phản kích

Lục San

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad ngày 3-9 đã tuyên bố chính quyền Syria luôn luôn sẵn sàng đối thoại với phía Mỹ, đồng thời lên tiếng đe dọa Syria sẽ đáp trả trong trường hợp bị tấn công. Trả lời phỏng vấn báo The Wall Street Journal, ông Mekdad nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng các nghị sĩ Mỹ sẽ có quyết định sáng suốt, lắng nghe tiếng nói của công lý chứ không phải những hành động gây hấn”.

Ông Mekdad khuyến cáo rằng Mỹ sẽ dính đòn phản kích nếu tấn công Syria. “Chúng tôi yêu nhân dân Mỹ. Hiện chúng tôi có hàng triệu người Mỹ gốc Ả Rập, trong đó có người Syria và chúng tôi không muốn chiến tranh với Mỹ. Một khi chiến tranh nổ ra, chẳng ai có thể kiểm soát được những gì sẽ xảy ra” - ông đe dọa. Theo ông, sự phản công của Damascus sẽ không chỉ nhằm vào Israel mà cả các nước láng giềng của Syria như Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ nếu họ tham gia hoạt động do Mỹ cầm đầu.
img
Syria đã nhận được các thành phần rời của hệ thống tên lửa phòng không S-300PMU-2 Favorit Ảnh: NEW-FACTORIA.RU

Đồng thời, ông Mekdad xác nhận rằng 2 đồng minh chính của Syria là Iran và Nga sẽ đứng bên cạnh nước này đối đầu với bất kỳ hành động nào của Mỹ. Ông khẳng định Tehran và tổ chức Hezbollah ở Lebanon sẽ trợ giúp Syria vì quyền lợi chiến lược cơ bản của Iran sẽ bị lâm nguy. Còn Nga, ông tuyên bố, vẫn đang cung cấp vũ khí cho Syria.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình số 1 của Nga và hãng tin AP của Mỹ ngày 4-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận Damascus đã nhận được từ Moscow những thành phần rời của các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 và việc cung cấp vẫn tiếp tục.

Trong khi đó, theo đài BBC, lực lượng không quân phương Tây biết rõ các loại vũ khí Syria hiện có. Hệ thống phòng không của Syria hoạt động khá hiệu quả, dựa trên hệ thống được Liên Xô cung cấp trước đây như S-200/SA-5 Gammon cộng thêm một số vũ khí như SA-22 và SA-17 mới mua gần đây. Máy bay chiến đấu của Israel từng tấn công các mục tiêu Syria trong vài năm gần đây nhưng không hề hấn gì.

Thêm vào đó, Syria có thể chống lại hải quân Mỹ và phương Tây bằng cách sử dụng kho tên lửa phóng từ bờ biển. Syria có thể triển khai tên lửa chống tàu siêu âm Yakhont do Nga cung cấp mà NATO gọi là SS-N-26.

Về vụ Mỹ và Israel thử nghiệm 2 tên lửa ở bờ biển Syria thời gian vừa qua, Chủ tịch Quỹ Nghiên cứu các vấn đề dân chủ Nga, ông Maxim Grigoryev, nhận định: Cuộc thử nghiệm kể trên nhằm 2 mục đích: gây áp lực về tâm lý đối với Syria và thử kiểm tra tình trạng hệ thống phòng thủ tên lửa của Syria. Điều đó chứng tỏ Mỹ không hề xem nhẹ năng lực phòng không của Syria!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo