xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Syria: Tiếp tục giao tranh dữ dội

M.Khuê (Theo BBC, Reuters, AP)

(NLĐO) – Cuộc chiến giữa lực lượng an ninh chính phủ và quân nổi dậy vẫn tiếp tục diễn ra quyết liệt ở hai thành phố lớn là Damascus và Aleppo.

Lực lượng quân đội với sự hỗ trợ máy bay trực thăng và các vũ khí hạng nặng đã phát động cuộc tấn công dữ dội vào ngoại ô đông bắc của Barzeh và triển khai tấn công ở phía tây Mezzeh. Nhiều tòa nhà sụp đổ dưới sự công phá dữ dội trên.
 
img

img
Giao tranh dữ dội giữa quân chính phủ và quân nổi dậy phá hủy mọi thứ ở Damacus, Syria. Ảnh: AP 
 
Bạo lực leo thang, ban đầu quân nổi dậy đã chiếm quyền kiểm soát một số quận của Damascus, tiến hành các cuộc tiến công làm 4 quan chức an ninh hàng đầu trong lực lượng của chính quyền Assad thiệt mạng. Sau đó, quân chính phủ phản công và giành lại một số điểm quan trọng. Hãng thông tấn quốc gia Syria SANA cho biết quân chính phủ đã quét sạch các tay súng chống đối khỏi quận al-Qaboun ở Damascus, tiêu diệt được phần lớn và bắt giữ những đối tượng còn lại. Tuy nhiên, tình hình thực tế giao tranh giữa hai bên vẫn tiếp tục diễn ra dữ dội.
 
Ngày 21-7, quân chính phủ Syria với sự yểm hộ của trực thăng chiến đấu và xe tăng tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở thủ đô Damascus nhằm vào lực lượng chống đối. Những người dân chưa kịp di tản đang đối mặt với nguy hiểm nghiêm trọng. 
 
Cơ quan giám sát nhân quyền của Anh tại Syria cho biết ít nhất 19.106 người đã bị giết kể từ tháng 3 - 2011. Trong đó hơn 13.000 người là dân thường.
                     
Liên Hiệp Quốc cho biết tháng 5-2012 có ít nhất 10.000 người chết. Chính phủ Syria trong tháng 6-2012 thông báo rằng 6.947 người Syria đã chết, trong đó có ít nhất 3.211 thường dân và 2.566 lực lượng an ninh.
 
Malaysia đã sơ tán các công dân tại Syria về nước. Sau khi hoàn tất sơ tán công dân, tới lượt đại sứ cùng 4 quan chức khác thuộc Đại sứ quán Malaysia tại Syria cũng tạm thời được rút về nước.

Phía Mỹ hiện giám sát chặt chẽ kho vũ khí hóa học của Syria và đang tiến hành "tham vấn tích cực" với các nước láng giềng của quốc gia Trung Đông này để nhấn mạnh những quan ngoại về sự an toàn của các vũ khí trên cũng như trách nhiệm của Damascus trong việc đảm bảo an toàn cho số vũ khí này.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo