xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Tai nạn" của Tổng thống Hàn Quốc

Thanh Tùng

Thăm Mỹ trong tuần qua, Tổng thống (TT) Hàn Quốc Lee Myung-bak không thể ngờ một “tai nạn” đang chờ đợi ông ở quê nhà !

Theo báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc, đêm 16-10, sau khi từ Mỹ trở về, TT Lee Myung-bak đã được Văn phòng Phủ TT thông báo hậu quả vụ tai tiếng ông bí mật mua đất ở ngoại ô Naegok-dong, phía Nam thủ đô Seoul để xây khu biệt thự sau khi nghỉ hưu.
Báo chí Hàn Quốc phát hiện khu đất 462 m2 xây biệt thự ông Lee mua nhưng đứng tên con trai Lee Si-hyung để trốn thuế và né tránh sự chú ý của dư luận. Dự án xây dựng khu biệt thự này tốn kém hơn 4,2 triệu USD, bao gồm cả khu nhà ở của đội ngũ bảo vệ an ninh.
img

Ông Lee Myung-bak gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP

Người dân Hàn Quốc vẫn còn nhớ khi nhậm chức TT năm 2008, ông Lee Myung-bak tuyên bố sau khi kết thúc nhiệm kỳ TT 5 năm, ông sẽ trở về ngôi nhà cũ của gia đình ở tỉnh Gangnam.
Dư luận quần chúng bất bình vì ông không giữ lời hứa lại xây dựng cơ ngơi mới khang trang sau khi rời chính trường bằng tiền đóng thuế của người dân.
Không thể coi thường dư luận, Chủ tịch Đảng Đại Dân tộc cầm quyền Hong Joon-pyo đã chính thức đề nghị TT Lee Myung-bak hủy bỏ dự án xây dựng khu biệt thự.
Theo thông báo của Văn phòng Phủ TT Hàn Quốc, ngày 17-10, TT Lee Myung-bak đã chỉ thị cho các cố vấn của ông “xem xét lại” kế hoạch xây dựng khu an dưỡng.
Ông Lee tuyên bố trong cuộc họp với các cố vấn: “Tôi rất tiếc vấn đề xây dựng biệt thự đã gây lo ngại cho nhiều người dân và gây phiền phức cho chính phủ”. Ông còn thông báo khu đất khi mua đứng tên con trai, nay trả lại quyền sở hữu cho ông và làm lại mọi giấy tờ thủ tục theo quy định của pháp luật.

Nhân dịp này, dư luận Hàn Quốc nhắc nhở ông Lee Myung-bak nên noi gương các bậc tiền nhiệm Chun Doo-hwan, Roh Tae-woo, Kim Young-sam và Kim Dae-jung (sau khi mãn nhiệm đều về sống tại nhà cũ).
Báo Korea Times viết: “Một nhà lãnh đạo chân chính phải biết quý trọng tình yêu và sự tôn  kính của nhân dân hơn một khu biệt thự có giá nhiều triệu USD được xây dựng bằng cách lừa dối người dân”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo