xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tai nạn kinh hoàng ở Nga, Ấn Độ

NGÔ SINH

Số người chết trong vụ đắm tàu du lịch trên sông Volga (Nga) có thể lên đến 128. Tại Ấn Độ, 2 xe lửa trật đường ray làm ít nhất 80 người chết và hơn 350 người bị thương

Tổng thống Rustam Minnikhanov của nước Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga đã tuyên bố ngày 12-7 là ngày tưởng niệm những người thiệt mạng trong vụ chìm tàu du lịch Bulgaria trên sông Volga chiều 10-7. Cũng trong ngày này, nhà chức trách sẽ xác định mức đền bù cho gia đình những người tử vong cũng như bị thương. Các hành khách bị mất hành lý cũng được bồi thường. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cũng đã chia buồn với những người thân của các nạn nhân trong vụ chìm tàu kể trên.

img
Bộ Các tình huống khẩn cấp Nga tiến hành cuộc tìm kiếm những người mất tích trong vụ đắm tàu Bulgaria. Ảnh: REUTERS

Tàu chìm trong 3 phút

Theo hãng tin RIA Novosti, cơ quan phát ngôn của Tổng thống Tatarstan ra thông báo cho biết: “Tổng thống Rustam Minnikhanov thông báo theo số liệu cuối cùng được xác định, trên tàu Bulgaria có thể có 208 người vì có những người không đăng ký chính thức”.

Tính đến 11 giờ ngày 11-7 (giờ địa phương), đã có 80 người được cứu sống, trong số đó có 50 du khách, 23 thành viên thủy thủ đoàn và những người không đăng ký đi chuyến tàu trên.Cơ quan tìm kiếm cứu nạn đã tìm được 110 thi thể trong các khoang bên trong con tàu bị đắm, trong số đó có 30 trẻ em. Theo Reuters, số người trên tàu có thể đã chết là 128.

Theo hãng tin Rosbalt, ông Nikolai Tchernov – một hành khách được cứu sống, mất vợ và một cháu trai trong thảm họa – kể rằng tàu chìm rất nhanh. Ông nhớ lại: “Con tàu nghiêng về bên phải, sau đó lật úp, rồi chìm hẳn. Chúng tôi ở dưới nước khoảng một giờ rưỡi đến 2 giờ”. Hãng tin RIA Novosti xác nhận chỉ trong vòng 3 phút, tàu Bulgaria đã chìm hoàn toàn ở độ sâu khoảng 20 m và cách bờ khoảng 3 km. Theo lời một nhân chứng, khi những người cần được cứu đang ngụp lặn trong nước, có 2 con tàu chạy ngang qua họ nhưng không dừng lại.

Đi tìm nguyên nhân gây nên vụ đắm tàu kinh hoàng nêu trên, Ủy ban Điều tra Nga đã phát hiện tàu Bulgaria ra khơi với động cơ chính bên trái hoạt động không tốt do chưa được tu sửa. Các nhà điều tra khẳng định hôm 10-7 không có cảnh báo bão, tốc độ gió dưới 18 m/giây. Tuy nhiên, các thành viên thủy thủ đoàn nói điều kiện thời tiết lúc đó đã xấu đi rất nhiều và có gió mạnh.

Theo hãng tin Newsru, hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính thức gây ra vụ đắm tàu này. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng tàu Bulgaria bị đắm có thể là do nó quá cũ kỹ lại chở quá tải. Con tàu này đã được đóng vào năm 1955.

Xe lửa trật đường ray vì trâu bò?

Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, đến ngày 11-7, đã có  ít nhất 80 người thiệt mạng và 250 người bị thương khi 2 xe lửa chở khách bị trật đường ray ở phía Bắc Ấn Độ hôm 10-7. Thủ tướng Manmohan Singh, hiện là quyền bộ trưởng Đường sắt, đã cho biết ông đau buồn và bị choáng trước con số thương vong như trên.

Vụ thứ hai xảy ra khi một quả bom gài trên đường ray ở bang Assam làm chuyến xe lửa 4 toa bị trật đường ray, khiến ít nhất 100 người bị thương. Cảnh sát Assam cho biết họ nghi ngờ Mặt trận Dân chủ Bodoland (NDFB), một tổ chức bộ tộc ly khai, đã gài bom đường ray.
img
Nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân và người sống sót trong vụ xe lửa trật đường ray ở bang Uttar Pradesh. Ảnh: AFP
 
Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân khiến xe lửa hành khách kéo 12 toa bị trật đường ray ở thành phố Fatehpur, bang Uttar Pradesh phía Bắc Ấn Độ. Tuy nhiên, một số thông tin cho rằng lái tàu đã kéo thắng khẩn cấp khi ông ta nhìn thấy trâu bò trên đường ray phía trước xe lửa. Ông H.C. Joshi, một giới chức cao cấp của ngành đường sắt, cho biết nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn này.

Cyprus: Nổ 2.000 tấn thuốc súng

Theo hãng tin AP, ít nhất 12 người tử vong trong vụ nổ các container chứa thuốc súng tại căn cứ hải quân vệ binh quốc gia ở Cyprus ngày 11-7. Đài phát thanh - truyền hình quốc gia CyBC cho biết có 60 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng. Tổng thống Dimitris Christopfias đã tức tốc đến hiện trường.

Thủ lĩnh phe đối lập Nicos Anastasiades cho biết tất cả 98 container chứa khoảng 2.000 tấn thuốc súng đã phát nổ. Bên cạnh đó, một giới chức Bộ Quốc phòng Cyprus (giấu tên) cho rằng vụ nổ dường như xảy ra do một đám cháy bùng lên gần đó và đã lan sang căn cứ trên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo