xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tai nạn xe buýt ở Guatemala, Iran, 87 người chết

Xuân Mai (Theo Reuters, Straits Times)

(NLĐO) - Ít nhất 43 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi một chiếc xe buýt va vào một vách đá và rơi xuống sông tại vùng nông thôn Guatemala, hôm 9-9. Cùng ngày, 2 xe buýt tông nhau ở phía bắc Iran làm ít nhất 44 người thiệt mạng.

Theo hãng tin Reuters, chiếc xe buýt sau khi lộn vòng 200m đã lao thẳng xuống dòng sông bên dưới. Nhân viên cứu hộ cho biết xe buýt đã nát vụn sau khi gặp nạn cách thành phố Guatemala khoảng 60km về phía Tây Bắc. Hơn 40 người đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.
 
img
Chiếc xe buýt va vào một vách đá trên đường và rơi xuống sông tại vùng nông thôn Guatemala. Ảnh: Reuters 

Các nhân viên điều tra vẫn chưa biết nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn hay hành trình của chiếc xe buýt. Theo ghi nhận, bi kịch xảy ra với chiếc xe buýt chở quá tải này là 38 người đã thiệt mạng ngay tại hiện trường, trong đó có 6 trẻ em và 12 phụ nữ. 5 người khác chết tại bệnh viện.

Truyền hình địa phương cho hay nhiều hành khách trên xe là thương lái đang trên đường đi bán nông sản. Chính phủ Guatemala đã tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tai nạn.

Trước đó, vào năm 2008, cũng xảy ra một tai nạn thảm khốc. Một chiếc xe buýt quá tải trượt khỏi đường cao tốc và lao xuống dốc, khiến 53 người chết tại chỗ.
 
* Tối 9-9, trên đường cao tốc nối liền Tehran và Qom ở phía bắc Iran, 2 chiếc xe buýt tông nhau làm ít nhất 44 người thiệt mạng và 39 người bị thương.
 
img
Một chiếc xe buýt bốc cháy trong vụ tai nạn ở Iran. Ảnh: Reuters
 
Chỉ huy cảnh sát giao thông tỉnh Qom, Đại tá Ardeshir Jamshidi-rad, cho biết chiếc xe buýt đang đi về hướng Tehran bị nổ lốp khiến tài xế mất lái đâm vào một xe buýt khác đang chạy ngược lại và cả 2 xe bốc cháy.

Iran nổi tiếng với tình trạng an toàn giao thông kém nhất thế giới. Theo các số liệu chính thức, mỗi năm tại Iran có hơn 20.000 người thiệt mạng và 200.000 người bị thương trong các vụ tai nạn giao thông. Nguyên nhân chủ yếu là do lái xe thiếu kinh nghiệm, xe không bảo đảm an toàn và đường sá xuống cấp.

* Tại Indonesia, hôm 8-9, Abdul Qodir Jaelani (13 tuổi), con trai của ca sĩ nhạc rock nổi tiếng Ahmad Dhani, 41 tuổi, đã lái chiếc xe là món quà sinh nhật của mình tông vào 2 chiếc xe khác, khiến 6 người chết và 9 người khác bị thương.

Vụ việc khiến dư luận phẫn nộ gay gắt về hành vi nuông chiều con cái của giới nhà giàu. Theo luật, người lái xe nguy hiểm có thể phải đối mặt với mức án tù lên đến 6 năm.
 
img
Abdul Qodir Jaelani. Ảnh: Wartakotalive

Phát ngôn viên cảnh sát Jakarta Rikwanto cho biết cảnh sát sẽ thẩm vấn cha mẹ của Jaelani, để tìm hiểu xem cậu bé đã học lái xe như thế nào.

Cảnh sát cũng đã xét nghiệm nước tiểu của Jaelani nhưng không thấy dấu hiệu của bia rượu hoặc ma túy.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo