xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tăng cường sự tin cậy

LỤC SAN

Hai bên nhất trí về sự cần thiết phối hợp chặt chẽ trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở biển Đông

Nhân chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ ngày 25 đến 27-6 theo lời mời của Thủ tướng Yingluck Shinawatra, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Thái Lan. Tuyên bố chung có một số điểm nổi bật như sau:

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy giao lưu, hợp tác chặt chẽ hơn giữa các đảng chính trị của Thái Lan và Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo đã quyết định đưa quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược, nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược trong các lĩnh vực: quan hệ chính trị; hợp tác quốc phòng và an ninh; hợp tác kinh tế; hợp tác xã hội, văn hóa, giao lưu nhân dân và các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm; hợp tác khu vực và quốc tế.
 
img
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Somsak Kiatsuranont
Ảnh: TTXVN

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cam kết làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa hai nước để xây dựng một Cộng đồng ASEAN thống nhất, gắn kết, vững mạnh và tăng cường các khuôn khổ của ASEAN như ASEAN+1, ASEAN+3, diễn đàn khu vực và các cuộc họp cấp bộ trưởng quốc phòng ASEAN…

Hai nhà lãnh đạo nhất trí về sự cần thiết phối hợp chặt chẽ trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở biển Đông; tăng cường tin cậy và lòng tin lẫn nhau thông qua hợp tác hàng hải, thúc đẩy an ninh hàng hải bao gồm tự do hàng hải và quá cảnh; thực hiện kiềm chế không sử dụng vũ lực; giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, Tuyên bố Ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và tiến tới sớm thông qua Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC)…

Theo TTXVN, ngày 26-6, tại trụ sở Quốc hội Thái Lan, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lần lượt hội kiến Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Somsak Kiatsuranont và Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Nikom Wairatpanij. Trưa 26-6, làm việc với một số lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu Thái Lan, Tổng Bí thư cho biết Việt Nam luôn hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư, làm ăn lâu dài ở Việt Nam, đồng thời đề nghị phía Thái Lan tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Thái Lan.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo