xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tập trận tên lửa ở biển Đông, Trung Quốc lại gây hấn

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Tuần này, quân đội Trung Quốc đã triển khai một cuộc tập trận trên biển Đông với nhiều tàu chiến, tàu ngầm và máy bay chiến đấu, mô phỏng một cuộc tấn công bằng tên lửa vào tàu đối phương.

Nhật báo của Quân Giải phóng cho biết thông tin trên hôm 18-12 trong một bài viết đăng tải ngay trang bìa. Theo đó, cuộc tập trận được tiến hành vào ngày 16-12 ở một địa điểm không xác định tại biển Đông.

Lực lượng tập trận chia làm 2 đội, trong số nội dung huấn luyện có một cuộc tấn công bằng tên lửa vào tàu thương mại của một bên thứ ba. Tàu chiến Trung Quốc cũng thực hành làm chệch hướng tên lửa chống hạm của đối phương cũng như phối hợp với tàu ngầm, máy bay cảnh báo sớm và chiến đấu cơ.

 

Trung Quốc cải tạo Đá Vành Khăn ở biển Đông. Ảnh: Reuters
Trung Quốc cải tạo Đá Vành Khăn ở biển Đông. Ảnh: Reuters

 

Theo Reuters, Bắc Kinh thường thông báo về các cuộc tập trận định kỳ tại biển Đông nhằm chứng tỏ về “sự triển khai quân sự minh bạch của mình”. Trước đó, hôm 13-12, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết hải quân nước này gần đây đã tiến hành một cuộc tập trận ở biển Đông.

Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ hôm 14-12 cảnh báo về một cuộc chạy đua vũ trang ở biển Đông. Ngay sau đó, Trung Quốc thông báo cuộc tập trận, không rõ có nhằm mục đích thách thức cảnh báo của Mỹ hay không.

Washington nhiều lần chỉ trích Bắc Kinh xây đảo nhân tạo trái phép trong quần đảo Trường Sa (của Việt Nam) và đã triển khai một số cuộc tuần tra bằng khu trục hạm cùng máy bay B-52 gần các đảo xây dựng phi pháp.

Còn Trung Quốc tuần trước bày tỏ lo ngại thỏa thuận giữa Mỹ và Singapore về việc đảo quốc sư tử cho phép Mỹ triển khai một máy bay do thám P8 Poseidon tới đây. Bắc Kinh gọi đó là hành động “quân sự hóa” khu vực của Washington.

Trong một diễn biến khác ngày 17-12, Hạ viện Philippines vừa thông qua ngân sách quốc gia 2016, trong đó chi phí quốc phòng đạt mức kỷ lục, 25 tỉ peso (gần 530 triệu USD). Với số tiền này, Philippines sẽ mua thêm chiến hạm, phi cơ trinh sát và radar để cải thiện năng lực bảo vệ vùng biển.

Tăng cường chi tiêu quốc phòng cũng là xu hướng chung tại các nước bao quanh biển Đông. Một bản báo cáo mới đây của chuyên san quốc phòng IHS Jane ước tính chi phí quốc phòng toàn khu vực sẽ tăng từ 435 tỉ USD lên thành 533 tỉ USD trong năm 2015.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo