xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tàu di dân chìm ở Ý, 130 người chết

H.Bình (Theo BBC)

(NLĐO) - Ít nhất 130 người thiệt mạng và 200 người mất tích, trong đó có trẻ em và phụ nữ đang mang thai, sau khi một chiếc tàu chở dân di cư châu Phi bốc cháy rồi chìm ngoài khơi đảo Lampedusa - Ý ngày 3-10.

Theo xác nhận của thị trưởng hòn đảo, ông Giusi Nicolini, hơn 150 người được cứu thoát nhưng vẫn còn khoảng 200 người người mất tích. Nhiều hành khách đã nhảy xuống biển khi con tàu chở khoảng 500 người gặp nạn. Do đó, số người thiệt mạng sẽ còn tăng.
 
Nhà chức trách Ý đang nỗ lực cứu hộ người sống sót. Đến nay đã vớt được 103 thi thể bị kẹt bên trong xác tàu. Theo đại diện của Liên Hiệp Quốc, đa số người trên tàu đến từ Eritrea và Somalia.

img
Xác người trải dài ở cảng Lampedusa ngày 3-10. Ảnh: THE WALL STREET JOURNAL

“Thảm kịch ở Lampedusa khiến bất cứ ai đều phải nhói lòng” - Bộ trưởng Giao thông vận tải Maurizio Lupi nói. Trong khi đó, Thị trưởng của Lampedusa mô tả cảnh tượng như bộ phim kinh dị nhiều kỳ.
 
Bộ trưởng Nội vụ Angelino Alfano nói con tàu xuất phát từ Misrata - Libya và bắt đầu bị vô nước khi động cơ ngừng hoạt động. Có thể vài người trên tàu đã đốt một vật gì đó để thu hút sự chú ý của các tàu chạy qua nhưng không may lửa lan ra toàn con tàu.
 
Để tránh ngọn lửa, tất cả nạn nhân đã dồn về một bên tàu, khiến nó lật úp, theo bà Simona Moscarelli, phát ngôn viên của Tổ chức Di cư quốc tế ở Rome. Bà Moscarelli ước tính chỉ 6 trong số 100 phụ nữ có mặt trên tàu sống sót. Cũng theo bà, hầu hết nạn nhân không biết bơi. "Chỉ những người khỏe nhất mới trụ được" - bà nói.
 
Đây là một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất xảy ra ngoài khơi Ý những năm gần đây. Thủ tướng Enrico Letta gọi đó là "bi kịch khủng khiếp" và chính phủ Ý tuyên bố 1 ngày quốc tang vào hôm 4-10.
img
Công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp diễn. Ảnh: REUTERS
 
Theo phóng viên đài BBC, vào thời gian này, vùng biển Địa Trung Hải dường như yên ả hơn, những con tàu chở người di cư từ châu Phi và Trung Đông cập bờ phía Nam nước Ý gần như mỗi ngày. Thế nhưng, chúng thường chen kín người và đều là những người không quen với vị mặn mòi của biển cả.
 
Nhiều năm qua, biết bao người di cư bỏ mạng khi thuyền bị chìm. Đơn cử như đầu tuần này, 13 người di cư bị chết đuối trong khi cố gắng đến đảo Sicily - Ý.
 
Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, gần 500 người chết hoặc mất tích trên biển trong năm 2012 khi cố đến châu Âu.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo