xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tàu Hải quân Mỹ gặp nạn 4 lần tại châu Á trong năm 2017

Cao Lực (Theo CNN, BBC)

(NLĐO) – Sự cố tàu khu trục USS John S. McCain va chạm với tàu hàng Alnic MC vào hôm 21-8 đánh dấu lần thứ tư trong năm tàu chiến Hải quân Mỹ gặp nạn tại khu vực Thái Bình Dương.

Vào lúc 5 giờ 24 phút (giờ địa phương) ngày 21-8, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S. McCain của Hải quân Mỹ va chạm với tàu hàng Alnic MC mang cờ Liberia khi đang trên đường cập cảng Singapore.

Theo BBC, tàu hàng Alnic MC lớn gấp 3 lần tàu khu trục USS John S. McCain.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến va chạm.


Tàu Hải quân Mỹ gặp nạn 4 lần tại  châu Á trong năm 2017 - Ảnh 1.

Tàu khu trục USS John S. McCain hư hại sau vụ va chạm. Ảnh: Reuters

Tàu Hải quân Mỹ gặp nạn 4 lần tại  châu Á trong năm 2017 - Ảnh 2.

Tàu hàng Alnic MC có khối lượng gấp 3 lần tàu khu trục USS John S. McCain. Ảnh: CNN

Vụ va chạm diễn ra tại eo biển Malacca nêu trên khiến 10 thủy thủ Mỹ mất tích và 5 bị thương. Thương vong không xảy ra với thủy thủ đoàn tàu chở dầu Alnic MC và dầu cũng không tràn ra ngoài.

Hải quân Mỹ cho biết 4 trong số 5 thủy thủ bị thương đã được trực thăng của Hải quân Singapore đưa đến bệnh viện để chữa trị với các vết thương không đe dọa đến tính mạng. Thủy thủ bị thương thứ 5 hiện không còn cần chăm sóc y tế.

Hiện tàu khu trục đang tiến về căn cứ hải quân Changi của Singapore mà không cần hỗ trợ. Chiếc Alnic MC cũng tới cảng ở Singapore.


Tàu Hải quân Mỹ gặp nạn 4 lần tại  châu Á trong năm 2017 - Ảnh 3.

Nỗ lực tìm kiếm và cứu trợ đang được tiến hành với sự trợ giúp của Singapore và Malaysia. Ảnh: Reuters

Tàu USS John S. McCain tới Singapore sau va chạm. Nguồn: YouTube

Hải quân Mỹ cho biết nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp diễn với sự trợ giúp của Singapore. Trong khi đó, Hải quân Malaysia cũng thông qua mạng xã hội Twitter tuyên bố đã triển khai tàu và máy bay tìm kiếm các thủy thủ mất tích. Thời tiết khu vực xảy ra tai nạn đang khá xấu.

Đây là lần vụ va chạm thứ tư trong năm 2017 liên quan đến chiến hạm của Hải quân Mỹ tại Thái Bình Dương.

Trước đó, vào ngày 17-6, chiến hạm USS Fitzgerald va chạm với tàu hàng mang cờ Philippines ở ngoài khơi Nhật Bản. Vụ va chạm khiến chiến hạm của Hải quân Mỹ hư hại nặng nề, đồng thời cướp đi sinh mạng của 7 thủy thủ Mỹ.

Vào ngày 9-5, tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường USS Lake Champlain va chạm với tàu đánh cá ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.

Cuối tháng 1, tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường USS Antietam mắc cạn khi cố neo đậu tại vịnh Tokyo – Nhật Bản.

Tàu Hải quân Mỹ gặp nạn 4 lần tại  châu Á trong năm 2017 - Ảnh 5.

Chiến hạm USS Fitzgerald sau vụ va chạm hôm 17-6. Ảnh: Reuters

Giới chuyên gia quân sự đặt câu hỏi về vấn đề huấn luyện của hải quân Mỹ và cho rằng những vụ việc gần đây có thể gây xáo trộn lớn trong giới lãnh đạo hải quân.

Trong bản báo cáo liên quan đến vụ va chạm chiến hạm USS Fitzgerald, Hải quân Mỹ tuần rồi tuyên bố sẽ xem xét lại quá trình đào tạo và đánh giá chuyên môn.

Hạm đội 7, thuộc Hải quân Mỹ, trong một tuyên bố khẳng định vụ va chạm liên quan đến USS Fitzgerald là "có thể phòng tránh được", đồng thời nhấn mạnh các thành viên quan sát lẫn ban chỉ huy chiến hạm này có lỗi trong vụ va chạm. Theo đó, hạm trưởng cùng hai quan chức cấp cao trong ban chỉ huy USS Fitzgerald đã bị cách chức.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo