xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tàu hải quân Mỹ thăm Trung Quốc sau phán quyết biển Đông

P.Nghĩa (Theo Japan Times, Straits Times)

(NLĐO) – Một khu trục hạm tên lửa dẫn đường của hải quân Mỹ hôm 8-8 đã cập cảng Thanh Đảo, miền Bắc Trung Quốc.

Khi đến cảng hạm đội Bắc của Trung Quốc, tàu khu trục USS Benfold đã phát tín hiệu cho hải quân nước này.

Phát biểu ngắn gọn với truyền thông, trung tá hải quân Mỹ Justin L. Harts cho biết chuyến thăm nhằm xây dựng quan hệ với hải quân Trung Quốc. Tuy nhiên, ông từ chối trả lời những câu hỏi về tranh chấp ở biển Đông và "nhường" quyền phát ngôn về vấn đề này cho Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ ở Hawaii.

Đô đốc Scott Swift, sĩ quan hải quân hàng đầu của Mỹ tại châu Á, sẽ xuất hiện trong buổi họp báo ngày 9-8 ở Thanh Đảo.

Tàu USS Benfold cập cảng Thanh Đảo ngày 8-8. Ảnh: AP
Tàu USS Benfold cập cảng Thanh Đảo ngày 8-8. Ảnh: AP

Hồi tháng trước, Trung Quốc bác bỏ phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) trong vụ Philippines kiện yêu sách “đường lưỡi bò” của nước này ở biển Đông. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuần rồi cũng chỉ trích Mỹ, Nhật Bản và Úc “thổi bùng ngọn lửa” căng thẳng trong khu vực sau khi họ đưa ra tuyên bố chung kêu gọi Bắc Kinh không xây dựng tiền đồn quân sự hoặc cải tạo đất trong vùng biển tranh chấp.

Cùng ngày 8-8, cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos đã khởi hành tới Hồng Kông trong chuyến thăm 5 ngày, mục đích nối lại quan hệ đang trục trặc với Trung Quốc liên quan đến tranh chấp hàng hải ở biển Đông.

“Điều này có thể mở đường cho các cuộc đàm phán ngoại giao trong tương lai” - ông Ernesto Abella, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết. Ông nói thêm cựu Tổng thống Ramos sẽ “gặp gỡ những người bạn cũ và có thể chơi một vài đường golf” ở Trung Quốc.

Cựu Tổng thống Fidel Ramos (trái) nói chuyện với Tổng thống Rodrigo Duterte ngày 14-7 ở Manila. Ảnh: INQUIRER
Cựu Tổng thống Fidel Ramos (trái) nói chuyện với Tổng thống Rodrigo Duterte ngày 14-7 ở Manila. Ảnh: INQUIRER

Ông Ramos, 88 tuổi, chấp thuận đề nghị của Tổng thống Duterte để tới Trung Quốc làm đặc phái viên sau phán quyết của PCA ngày 12-7.

Tân Hoa Xã nhận định ông Ramos rất thích hợp cho vai trò “phá băng quan hệ” vì là một chính khách được tôn trọng ở Philippines cũng như châu Á. Ông làm tổng thống Philippines giai đoạn 1992-1998.

Tuy nhiên, trước khi khởi hành, cựu tổng thống khẳng định "bàn về phán quyết của PCA trong chuyến đi không phải là nhiệm vụ của tôi".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo