xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tàu Triều Tiên trôi vào biển Hàn Quốc

P.Nghĩa (Theo KBS)

(NLĐO) – Một chiếc tàu tuần tra của Triều Tiên hôm 21-4 gặp trục trặc về động cơ và trôi vào lãnh hải Hàn Quốc nhưng sau đó quay trở lại an toàn.

Sự cố xảy ra lúc khoảng 2 giờ 40 phút sáng sớm 21-4 (giờ địa phương). Chiếc tàu tuần tra của Triều Tiên đang làm nhiệm vụ trên biển Hoàng Hải thì bị hỏng động cơ.

 

Ảnh minh họa. Ảnh: KBS
Ảnh minh họa. Ảnh: KBS

 

Theo Bộ Tổng tham mưu Hàn Quốc (JCS), tàu Triều Tiên đã vượt qua Đường ranh giới phía Bắc (NLL) vào lãnh hải Hàn Quốc khoảng 800 m. Bình Nhưỡng sau đó sử dụng kênh thông tin liên lạc hàng hải quốc tế để báo cho JCS và được phép cử một tàu tuần tra khác kéo con tàu gặp sự cố quay trở lại.

JCS cho biết thêm do đây chỉ là sự cố kỹ thuật nên hai bên bình tĩnh giải quyết vấn đề, không để xảy ra căng thẳng.

Cùng ngày 21-4, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố sẽ bơm thêm 8.700 tỉ won (8,03 tỉ USD) vào chi tiêu quân sự trong vòng 5 năm tới (2016-2020). Tổng cộng ngân sách quốc phòng Hàn Quốc giai đoạn này vào khoảng 232,5 ngàn tỉ won, tăng 7% so với kế hoạch của giai đoạn 2015-2019.

Đây là bước đi dựa trên nhận định Bình Nhưỡng đã đạt được bước tiến “quan trọng” trong công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để đặt vào đầu tên lửa.

Trong một diễn biến khác, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã gửi văn bản đề nghị Triều Tiên khoan trả lương theo mức mới cho các công nhân Triều Tiên làm việc tại các công ty của Hàn Quốc ở khu công nghiệp chung Kaesong.

Theo kế hoạch, ngày 20-4 là hạn chót để 124 công ty Hàn Quốc tại Kaesong trả lương tháng 3-2015 cho khoảng 53.000 công nhân Triều Tiên làm việc tại đây. Tuy nhiên, trước đó, Triều Tiên đã đơn phương nâng lương tối thiểu cho các công nhân này thêm 5,18% lên thành 74 USD/tháng bắt đầu từ tháng 3-2015. Seoul cho rằng quyết định trên vi phạm thỏa thuận đạt được năm 2004, theo đó nâng lương phải do cả hai phía cùng quyết định với mức trần là 5%.

Một số công ty của Hàn Quốc tại Kaesong muốn trả lương theo mức mà Triều Tiên đã ấn định để giữ ổn định hoạt động nhà máy song chính phủ Hàn Quốc không đồng ý.

Đến nay, Triều Tiên chưa trả lời văn bản của Bộ Thống nhất Hàn Quốc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo