Adnan Abdul Ridha bị quân đội Iraq bắt giữ tại TP Basra sau vụ thảm sát kinh hoàng ở Trại Speicher, một căn cứ quân sự cũ của Mỹ ở phía Bắc TP Tikrit hồi tháng 6-2014. Vụ thảm sát khiến ít nhất 770 học viên Iraq không vũ trang thiệt mạng. Đứng sau vụ này không ai khác chính là các tay súng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Tờ Daily Mail (Anh) mới đây đưa tin Ridha bị cáo buộc giết chết 60 học viên không quân ở Trại Speicher bằng cách dùng súng bắn vào đầu họ. Khi phóng viên các báo đài đang ghi hình, người đàn ông này bị bắt nhai một chiếc dép – hành động được coi là một sự sỉ nhục lớn trong văn hóa Ả Rập.
Ridha thừa nhận làm việc cho al-Qaeda từ năm 1996. Hắn cũng tiết lộ IS được tài trợ bởi các nhân vật và tổ chức đến từ Ả Rập Saudi, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.
Nếu bị kết tội, Ridha có thể lãnh án tử hình. 24 thành viên IS khác cũng bị kết án treo cổ vì liên quan tới vụ thảm sát trên nhưng họ phủ nhận và cáo buộc mình bị ép cung. Lực lượng An ninh Iraq (ISF) không xác nhận thông tin trên.
Sau khi chiếm được Tikrit vào tháng 6-2014, IS tuyên bố đã hành quyết khoảng 1.700 người Shiite tại đây, trong đó có vụ thảm sát ở Trại Speicher. Chúng tung ra nhiều đoạn video và hình ảnh ghê rợn về các vụ hành quyết này.
Ngoài những kẻ đã bị xét xử kể trên, chính phủ Iraq đang truy lùng hơn 600 người có liên quan đến vụ việc. Khoảng 600 thi thể đã được khai quật tại các khu mộ tập thể kể từ khi quân đội Iraq tái chiếm Tikrit vào tháng 4 năm nay.
Chính phủ Iraq khai quật các mộ tập thể ở Tikrit. Nguồn: Daily Mail
Trong một diễn biến khác, 2 thủ lĩnh địa phương của IS vừa bị giết chết tại thị trấn Makhmour, miền Bắc Iraq do quả bom được chính các tay súng IS đặt bên vệ đường phát nổ.
Chỉ huy lực lượng người Kurd tại địa phương, Ali Hussain, cho biết vụ nổ xảy ra hôm 23-7. Quả bom được IS đặt ở ngôi làng Kharbadan trong một trận chiến trước đó nhằm tiêu diệt các chiến binh người Kurd.
Khi đoàn xe chở 2 thủ lĩnh IS là Abu Malik và Abu Abdul-aziz đi qua, trái bom bị kích nổ khiến 2 tên này thiệt mạng. Makhmour nằm giữa thành trì Mosul của IS và thủ phủ Erbil của người Kurd tại Iraq.
Bình luận (0)