xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tên lửa du hành vũ trụ nghiệp dư

Huệ Bình

Hai nhà phát minh Kristan von Bengtson và Peter Madsen thuộc tổ chức phi lợi nhuận Copenhagen Suborbitals (Đan Mạch) đã chế tạo một tên lửa gọi tắt là HEAT với hy vọng đưa con người vào không gian. Nếu được như vậy, Đan Mạch sẽ là nước thứ 4 đưa được con người vào không gian

Tên lửa HEAT cao khoảng 9 m, được vận hành bằng ôxy hóa lỏng. Vào tháng 2 và 5-2010, động cơ đẩy phụ đã phóng thử thành công.

 
Động cơ đẩy phụ của tên lửa HEAT cháy trong 60 giây và cung cấp một lực đẩy 40 k N. Các nhà sáng chế cho biết điều này giúp hành khách ở tư thế thẳng đứng tại phần đầu của tên lửa. Trước khi tàu vũ trụ đạt tình trạng không trọng lực, hệ thống đẩy sẽ tự động ngắt. Sau đó, tàu sẽ được  điều khiển để di chuyển chậm lại và đáp xuống nước. Madsen và von Bengtson cho báo Daily Mail biết: “Đây sẽ là thiết kế mở đường cho những chuyến bay có người lái bằng tàu vũ trụ siêu nhỏ”.
 
 
img

Tên lửa HEAT. Ảnh: Copenhagensuborbitals.com



Theo kế hoạch, tên lửa trên được phóng thử từ một tàu ngầm trên biển Baltic vào ngày 30-8 tới. Nếu thành công, họ sẽ đưa hành khách vào không gian ngay khi có thể. Ông Madsen hy vọng sẽ được ở bên trong khoang chỉ dành cho một hành khách mang tên Tycho Brahe trong chuyến bay dự kiến diễn ra vào tuần tới.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo