xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thách thức Mỹ, tàu Iran chuẩn bị cập cảng Yemen

Xuân Mai (Theo BBC, Bloomberg)

(NLĐO) – Một tàu Iran chở hàng viện trợ hôm 17-5 đã tiến vào Vịnh Aden và dự kiến sẽ cập cảng Yemen 4 ngày sau đó bất chấp cảnh báo của Mỹ.

Tàu Iran Shahed chở theo 2.500 tấn hàng viện trợ gồm bột mì, gạo, thực phẩm đóng hộp, thuốc men, nước uống và những thứ cần thiết trong tình trạng xung đột và thiếu thốn hiện nay tại Yemen. Ngoài ra, trên tàu còn có các bác sĩ, các nhà hoạt động chống chiến tranh từ Mỹ, Pháp, Đức và một số nhà báo.

Trước đó, Mỹ đã kêu gọi Iran đưa tàu đến trung tâm cứu hộ khẩn cấp của Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại Djibouti thay vì cập bến tại cảng Hodeida của Yemen.

 

Tàu Iran Shahed đã tiến vào Vịnh Aden. Ảnh: Marine traffic.
Tàu Iran Shahed đã tiến vào Vịnh Aden. Ảnh: Marine traffic.

 

Hải quân Iran tuyên bố sẽ bảo vệ con tàu và chính phủ nước này cũng khẳng định sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào trong liên minh do Ả Rập Saudi dẫn đầu kiểm tra con tàu. Ibrahim Sharqieh, phó giám đốc Trung tâm Brookings Doha, lo ngại: “Có khả năng con tàu sẽ đưa cuộc xung đột lên tầm cao mới". Tuy nhiên, Alaeddin Boroujerdi, người đứng đầu cơ quan an ninh và ủy ban chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran, cho biết đã có một thỏa thuận giữa Iran và LHQ cho phép các tàu cập cảng tại Hodeidah.

Trong khi đó, liên minh do Ả Rập Saudi dẫn đầu đã nối lại cuộc không kích chống lại phiến quân Yemen sau khi lệnh ngừng bắn nhân đạo 5 ngày hết hiệu lực vào hôm 17-5. Các mục tiêu bị tấn công là những vị trí của phiến quân Houthi ở cảng Aden.

Trên mặt trận ngoại giao, các nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Yemen cũng đang được xúc tiến. Tại Ả Rập Saudi hôm 17-5, các chính đảng Yemen đã bắt đầu cuộc đàm phán thảo luận cách giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. Dù vậy, phiến quân Houthi và các đồng minh của họ không tham gia cuộc gặp này.

Tại cuộc họp, Ismail Ould Cheikh Ahmed, đặc phái viên LHQ tại Yemen, nói rằng: “Tôi kêu gọi tất cả các bên thỏa thuận một lệnh ngừng bắn mới kéo dài từ 5 ngày trở lên”. Đồng thời, quan chức này cũng kêu gọi các bên kiềm chế bất kỳ hành động nào là xáo trộn tình trạng ổn định tại các sân bay, khu vực trung tâm và các cơ sở hạ tầng giao thông vận tải của Yemen.

LHQ ước tính 1.500 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài hai tháng qua ở Yemen.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo