xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thái Lan bác cáo buộc sát hại người di cư Rohingya

P.Võ (Theo Bangkok Post, South China Morning Post)

(NLĐO) - Hải quân Thái Lan hôm 7-3 bác bỏ cáo buộc thông tin của báo South China Morning Post (Hồng Kông), theo đó họ đã bắn chết từ 2 đến 15 người di cư Rohingya ở ngoài khơi đảo Phuket hôm 22-2.

Phó đô đốc Tharathorn Khachitsuwan, Tư lệnh Hải quân vùng 3 và là chỉ huy lực lượng hải quân đóng tại Phuket, cho biết thông tin trên là sai trái. Ông cho biết: “Tôi muốn độc giả cân nhắc về tính xác thực của bài báo”.
 
Ông Tharathorn nói không muốn bình luận thêm về vấn đề này và kêu gọi giới truyền thông Thái Lan không tin vào những thông tin mà ông cho là đã làm hoen ố thanh danh của nước này. Thay vào đó, ông  cho biết Bangkok đang giúp đỡ cho những người Rohingya chạy khỏi Myanmar dựa trên cơ sở nhân đạo trong những tháng qua.
 
img
Một số người Rohingya bơi được vào bờ và đang trú ngụ tại một ngôi làng Hồi giáo ở Phuket
Ảnh: Phuketwan
 
img
  Bài báo của báo South China Morning Post về cáo buộc Hải quân Thái Lan
 bắn thuyền nhân  Rohingya
Ảnh: South China Morning Post

Phản ứng trên được đưa ra sau khi báo South China Morning Post dẫn lời một vài người Rohingya sống sót cho biết vụ sát hại trên xảy ra khi lực lượng hải quân Thái Lan chặn một chiếc tàu chở hơn 100 người Rohingya đến từ Myanmar. Sau đó, hải quân Thái Lan tìm cách đưa 20 người Rohingya từ chiếc tàu sang một chiếc thuyền nhỏ hơn.  Lo sợ sẽ bị chia cắt khỏi người thân, một số người đã nhảy xuống nước và bị bắn. Một vài người sống sót tin rằng những kẻ nổ súng là quân nhân hải quân Thái Lan. Họ đang được dân làng Thái Lan chăm sóc sau khi bơi được vào bờ.
 
Vivian Tan, người phát ngôn Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) tại Thái Lan cho biết cơ quan này rất lo ngại trước thông tin nói trên và yêu cầu Chính phủ Thái Lan nhanh chóng giải thích. Trước đó, theo người phát ngôn này, UNHCR có nghe được thông tin một số thuyền nhân Rohingya sau khi đến được Sri Lanka và Aceh (Indonesia) đã nói về những vụ nổ súng nhằm vào họ ở Thái Lan. Tuy nhiên, những thông tin này chưa được kiểm chứng.


 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo