xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thái Lan biết kẻ chủ mưu vụ bà Yingluck chạy trốn?

P.Võ (Theo The Nation, Bangkok Post)

(NLĐO) - Một sĩ quan cấp cao vừa bị tạm giữ để thẩm vấn về cáo buộc giúp cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra chạy khỏi đất nước.

Vụ bắt giữ và quá trình thẩm vấn diễn ra vào tối ngày 21-9 (giờ địa phương).

Đại tá cảnh sát nói trên có quan hệ gần gũi với một cựu tư lệnh Cục Cảnh sát đô thị Bangkok. Người này bị đưa đến trụ sở Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cùng với chiếc xe bị thu giữ ở tỉnh Nakhon Pathom.

Ông ta bị nghi đã lái chiếc xe để đưa bà Yingluck chạy khỏi đất nước. Cảnh sát đã thu thập ADN và dấu vân tay trên chiếc xe để phục vụ công tác điều tra.


Thái Lan biết kẻ chủ mưu vụ bà Yingluck chạy trốn? - Ảnh 1.

Cảnh sát thu thập dấu vân tay và những bằng chứng khác trên chiếc xe được cho là đã giúp bà Yingluck Shinawatra chạy trốn. Ảnh: Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan

Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon cho biết sĩ quan cảnh sát nói trên khai đã "được lệnh" giúp bà Yingluck chạy trốn và cung cấp tên người đứng đằng sau vụ việc. Tuy nhiên, ông Prawit không tiết lộ danh tính người này, cũng như không cho biết liệu kẻ chủ mưu có phải là cựu tư lệnh Cục cảnh sát đô thị Bangkok nói trên hay không.

Cảnh sát cũng thẩm vấn 2 sĩ quan cảnh sát khác bị nghi liên quan đến vụ việc.

Ông Prawit không tiết lộ danh tính 3 sĩ quan cảnh sát đang bị thẩm vấn, mà chỉ cho biết họ làm việc cho cảnh sát tỉnh vùng 5 và Văn phòng tỉnh Nakhon Pathom.


Thái Lan biết kẻ chủ mưu vụ bà Yingluck chạy trốn? - Ảnh 2.

Ảnh: The Nation

Thái Lan biết kẻ chủ mưu vụ bà Yingluck chạy trốn? - Ảnh 3.

Ảnh: The Nation

Thái Lan biết kẻ chủ mưu vụ bà Yingluck chạy trốn? - Ảnh 4.

Ảnh: The Nation

Thái Lan biết kẻ chủ mưu vụ bà Yingluck chạy trốn? - Ảnh 5.

Ảnh: The Nation

Vụ bắt giữ trên diễn ra gần 1 tháng sau khi bà Yingluck có cuộc đào thoát ngoạn mục khỏi đất nước vào tháng rồi.

Vụ chạy trốn diễn ra chỉ vài ngày trước khi Tòa án Tối cao chuẩn bị ra phán quyết trong phiên tòa xét xử bà lơ là trách nhiệm liên quan đến chương trình trợ giá lúa gạo cho nông dân.

Hiện chưa rõ tung tích của bà Yingluck nhưng tòa án dự kiến ra phán quyết vào ngày 27-9 tới bất kể sự vắng mặt của cựu lãnh đạo này. Nếu bị kết tội, bà Yingluck có thể đối mặt bản án tối đa 10 năm tù và bị cấm hoạt động chính trị suốt đời.

Cựu thủ tướng này chưa xuất hiện công khai kể từ ngày 23-8 nhưng hiện có thông tin bà đang ở TP Dubai - Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất. Đây là nơi anh trai bà, cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, đang sống lưu vong.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo