Đó là kết quả 2 cuộc điều tra do Hiệp hội Rockefeller, các cơ quan bảo vệ sức khỏe Thái Lan và nhóm giáo sư của Khoa Sức khỏe cộng đồng thuộc Đại học Chulalongkorn tiến hành.
Kể từ năm 2001, chi phí điều trị bệnh ung thư phổi, đau tim và bệnh tắc nghẽn phổi kinh niên (COPD) đã vượt qua lợi nhuận có được từ việc đánh thuế các sản phẩm thuốc lá. Chi phí này, gồm số tiền do các bệnh nhân chi trả và các cơ quan y tế chính phủ hỗ trợ, là 40,94 tỉ baht trong năm 2001, trong khi các khoản thu thuế thuốc lá trong cùng năm đạt 40,72 tỉ baht. Xu hướng này tiếp diễn ở các năm sau khi khoảng cách giữa chi phí điều trị bệnh và các khoản thu thuế ngày một lớn. Năm 2003, chi phí điều trị bệnh tăng lên 45,55 tỉ baht, còn tiền thuế chỉ đạt 43,20 tỉ baht. Ước tính, chi phí điều trị sẽ lên đến 53,67 tỉ baht vào năm 2007, trong khi số thuế thu được chỉ có thể đạt 48,63 tỉ baht.
Theo giáo sư Isra Sarntisart của Đại học Chulalongkorn, với quy định của AFTA, các nhà nhập khẩu thuốc lá nước ngoài thu lợi được 35 baht trên mỗi gói thuốc, ngay cả khi bán với giá nhập khẩu bình thường là 55 baht, do thuế nhập khẩu giảm từ 60% sau năm 1997 xuống còn 5% trong năm 2003. Trước khi AFTA có hiệu lực, số tiền lãi này chỉ khoảng 17 baht/gói.
Bình luận (0)