Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Trương Tân Phong (trái) và Cảnh sát trưởng Cảnh sát Thái Lan Priewpan Damapong
trong cuộc hội đàm ngày 28-10-2011 tại Bangkok (Ảnh: TÂN HOA XÃ)
Bangkok Post dẫn lời phó cảnh sát trưởng Pansiri Prapawat cho biết cơ quan điều tra đã thẩm vấn 109 nhân chứng của vụ tấn công xảy ra hôm 5-10-2011, và đã phát lệnh bắt đối với 9 binh sỹ liên quan.
Theo lời ông Pansiri, kẻ đứng sau vụ tấn công là tên tội phạm nguy hiểm Olarn Sompongphan, biệt danh Chamras.
Olarn có dính líu tới các đường dây buôn lậu ma túy và cũng đang bị truy nã vì cáo buộc sát hại cựu thứ trưởng Bộ Nội vụ Santi Chaiwirattana ở Chiang Raiwas hồi năm ngoái. Cảnh sát cho rằng y đã chạy trốn tới khu vực biên giới có người dân tộc thiểu số Wa do Myanmar kiểm soát.
Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar và Lào đã có nhiều nỗ lực phối hợp về luật pháp để bảo vệ các tàu hàng và ngăn chặn buôn lậu ma túy dọc sông Mê Kông. Trùm ma túy khét tiếng Naw Kham vừa bị bắt tại Lào hồi tháng 4 và bị dẫn độ sang Trung Quốc do bị tình nghi dính líu tới vụ tấn công.
Bình luận (0)