xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người Hồng Kông đầu tiên bị truy tố theo luật an ninh mới

Xuân Mai (Theo Reuters)

(NLĐO) – Một thanh niên Hồng Kông lái xe mô tô tông vào cảnh sát trong cuộc biểu tình hôm 3-7 trở thành người đầu tiên bị cáo buộc tội kích động ly khai và khủng bố theo luật an ninh quốc gia mới của Trung Quốc áp lên đặc khu này.

Cảnh sát cho hay Tong Ying-kit, 23 tuổi, đã tông và làm bị thương một số cảnh sát trong cuộc biểu tình trái phép hôm 3-7. Một video trực tuyến cho thấy chiếc xe máy tông ngã các cảnh sát sát trên một con đường hẹp trước khi thanh niên này té ngã và bị bắt giữ. Người này được đưa đến bệnh viện điều trị sau vụ việc.

Thanh niên Hồng Kông lái môtô tông cảnh sát bị truy tố theo luật an ninh mới - Ảnh 1.

Tong Ying-kit điều khiển xe máy lao vào cảnh sát mang theo cờ có dòng chữ "Giải phóng Hồng Kong, cuộc cách mạng của thời đại chúng ta". Ảnh: Cable TV

Tong đã bị truy tố chưa đầy 24 giờ sau khi chính quyền thành phố cho rằng khẩu hiệu mà anh mang theo có dòng chữ "Giải phóng Hồng Kông, cuộc cách mạng của thời đại chúng ta" ám chỉ ly khai hoặc lật đổ theo luật an ninh quốc gia mới.

Cảnh sát cho biết 3 sĩ quan cảnh sát đã bị thương. Tong không có mặt tại tòa để nghe xét xử. Luật sư cho biết Tong vẫn ở bệnh viện điều trị do bị gãy xương.

Cáo trạng nêu rõ Tong "kích động những người khác" ly khai và hành vi của Tong cấu thành tội khủng bố vì hành động này nhằm gây sức ép lên chính quyền Trung Quốc và Hồng Kông, đồng thời gây tổn hại nghiêm trọng cho xã hội.

Khung hình phạt cao nhất dành cho các đối tượng vi phạm luật an ninh quốc gia mới là tù chung thân.

Sự lo ngại của cộng đồng quốc tế gia tăng sau khi chính quyền bắt giữ 10 người theo luật an ninh quốc gia mới trong vòng 24 giờ kể từ khi nó có hiệu lực. Liên minh châu Âu (EU) đã đưa Hồng Kông vào chương trình nghị sự của mình trong khi văn phòng về quyền của Liên Hiệp Quốc lo ngại về các vụ bắt giữ.

Thanh niên Hồng Kông lái môtô tông cảnh sát bị truy tố theo luật an ninh mới - Ảnh 2.

Những người biểu tình giơ giấy trắng để tránh các khẩu hiệu bị cấm trong cuộc biểu tình phản đối luật an ninh quốc gia mới của Trung Quốc áp lên Hồng Kông. Ảnh: Reuters

Chính quyền Canada hôm 3-7 tuyên bố dừng hiệp định dẫn độ với Hồng Kông để phản đối luật an ninh quốc gia mới Trung Quốc vừa áp dụng tại đây, đồng thời dừng xuất khẩu các thiết bị quân sự nhạy cảm tới đặc khu này.

Thủ tướng Justin Trudeau cho hay Canada cũng có thể thực hiện các biện pháp tiếp theo, trong đó có liên quan đến nhập cư nhưng không cho biết chi tiết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo