xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thất tình, thất nghiệp, chàng trai Trung Quốc tới Syria chống IS

P.Nghĩa (Theo BBC)

(NLĐO) – Đài BBC (Anh) cho biết một công dân Trung Quốc đã tình nguyện gia nhập Đơn vị Bảo vệ Nhân dân (YPG) của người Kurd tại Syria để chiến đấu chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thanh niên Trung Quốc kể trên tự xưng là Ba Si Pan (25 tuổi), đến từ tỉnh Tứ Xuyên. Pan kể ở quê nhà, anh không kiếm được một công việc nào ưa thích và gần đây cũng chia tay bạn gái.

Năm 2012, Pan tham gia khóa huấn luyện quân sự ở Tứ Xuyên. Đến ngày 24-9 cùng năm, anh bắt máy bay của hãng Turkish Airlines từ thủ đô Bangko – Thái Lan tới TP Istanbul – Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, anh đặt chân vào Syria tháng 10-2012.

Dù được xem là công dân Trung Quốc đầu tiên tham chiến chống IS tại Syria nhưng Pan không phải người đầu tiên đấu tranh chống IS của nước này. Một người Trung Quốc gốc Anh khác tên là Huang Lei (thành viên YPG) trước đó “tuyên chiến” với IS trên mạng internet và những câu chuyện của Huang đã trở thành nguồn cảm hứng cho Pan.

 

img

 


Ảnh Ba Si Pan chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: BBC

Ảnh Ba Si Pan chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: BBC

 

Anh nói rằng mình đã chiến đấu tại TP Kobane 2 lần nhưng không tiết lộ đã giết được bao nhiêu tay súng thánh chiến. Khi đến Kobane, anh cho rằng Huang có mặt tại thành phố này nhưng thực tế anh ta trở về Anh cách đó một thời gian.

Từ khi gia nhập YPG, Pan thỉnh thoảng đăng tải hình ảnh của mình trong bộ quân phục và tạo dáng với vũ khí tự động trên mạng xã hội. Nhiều lúc, anh cảm thấy thất vọng vì “thiết bị của IS tốt hơn nhiều so với YPG” nhưng niềm tin vào công lý sẽ chiến thắng khiến anh phấn chấn tinh thần trở lại.

Nhiều người Trung Quốc gọi Pan là “anh hùng”. Cũng không ít người lo ngại cho sự an toàn của anh, hoặc kêu gọi anh làm mờ khuôn mặt khi tải hình lên internet để tránh bị IS trả thù. Hồi tháng 3, thiếu nữ 19 tuổi người Đức Ivana Hoffman bị giết trong một trận chiến với IS. Ngay hồi tháng trước, công dân Trung Quốc Fan Jinghui cũng bị IS hành quyết.

Tuy nhiên, Pan cho biết anh không hề nao núng. “Bây giờ tôi đang ở đây, chẳng lo lắng điều gì. Tôi chỉ đơn giản là làm hết sức để bảo vệ bản thân” – anh chia sẻ. Bên cạnh đó, Pan tiết lộ IS đã đào tạo rất nhiều người Trung Quốc rồi gửi họ về nước nhưng thông tin này chưa được xác thực.

YPG là một đồng minh quan trọng của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu. Thành viên nhóm này chủ yếu là chiến binh người Kurd nhưng YPG mô tả họ là một tổ chức đa sắc tộc và đa quốc tịch. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), vào tháng 6 năm nay, hơn 400 người nước ngoài chủ yếu đến từ Úc, Mỹ và châu Âu đã gia nhập YPG.

 

Đơn vị Bảo vệ Nhân dân (YPG) của người Kurd tại Syria. Ảnh: AP
Đơn vị Bảo vệ Nhân dân (YPG) của người Kurd tại Syria. Ảnh: AP
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo