xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thế giới tưng bừng đón năm 2013

HOÀNG PHƯƠNG

Paris cấm pháo hoa, dân Mỹ lo ngại thuế khóa, song cư dân toàn cầu vẫn tạm gác bỏ âu lo để hân hoan đón năm mới

Các thành phố lớn khắp thế giới lần lượt chào đón năm mới bằng một loạt màn bắn pháo hoa ngoạn mục khi kim đồng hồ bắt đầu chuyển sang ngày 1-1-2013 (giờ địa phương).

img

Pháo hoa rực rỡ trên nóc các tòa nhà trong thành phố Sydney vào thời khắc đầu năm mới 2013. Ảnh: REUTERS

Pháo hoa hoành tráng

Sau khi bỏ ngày 30-12, đảo quốc Samoa trở thành nước đầu tiên trên thế giới đón năm mới. Tuy nhiên, bầu không khí lễ hội chỉ thực sự bắt đầu với các màn bắn pháo hoa hoành tráng ở các thành phố lớn của Úc. Theo báo Sydney Morning Herald, hơn 1,5 triệu người đã tụ tập chứng kiến màn bắn pháo hoa tại cầu cảng Sydney.
Ông Clover Moore, thị trưởng thành phố Sydney, cho biết: “Các hoạt động mừng năm mới ở Sydney nổi tiếng toàn cầu không chỉ bởi chúng tôi có màn bắn pháo hoa lớn đầu tiên chào đón năm 2013 mà còn vì đó là màn trình diễn tuyệt vời nhất”.  Không chịu thua kém, chính quyền thành phố Melbourne đã chi 2,8 triệu USD cho màn bắn 8,5 tấn pháo hoa tại 22 điểm trong đêm giao thừa, thu hút khoảng 500.000 người tham gia.
Tại châu Âu, pháo hoa cũng thắp sáng bầu trời sông Thames ở London (Anh), Quảng trường Đỏ và Điện Kremlin ở Moscow (Nga), các danh lam thắng cảnh ở thành phố Stockholm (Thụy Điển), Amsterdam (Hà Lan)… Tại Berlin (Đức), người dân không chỉ được ngắm pháo hoa mà còn được xem các màn trình diễn laser và ánh sáng.
Tuy nhiên, tại Paris (Pháp), những người tụ tập đón năm mới tại đại lộ Champs-Élysées và quanh tháp Eiffel không có cơ hội ngắm các màn trình diễn pháo hoa do hoạt động này đã bị chính quyền cấm. Riêng người Ý còn mang hương vị lãng mạn hơn đến các sự kiện đón năm mới bằng màn hôn tập thể tại Quảng trường Piazza San Marco ở Venice.
Tại Mỹ, bầu không khí đón năm mới đang bị bao phủ bởi nỗi lo các biện pháp cắt giảm chi tiêu và tăng thuế có hiệu lực từ ngày 1-1-2013 nếu quốc hội không đạt được thỏa thuận để ngăn chặn nguy cơ “vách đá tài chính này”. Dù vậy, khoảng 1 triệu người dự kiến tập trung thưởng thức âm nhạc và chứng kiến màn thả cầu thủy tinh truyền thống tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York (Mỹ) đêm 31-12-2012 (giờ địa phương).
Vào thời khắc nửa đêm, hơn 1.000 kg hoa giấy nhiều màu sắc sẽ được thả để đánh dấu thế giới chuyển sang năm mới. Theo hãng tin AP, hàng ngàn cảnh sát được triển khai để bảo vệ an ninh cho sự kiện này.
Theo truyền thống, khoảng 2,5 triệu người tụ tập tại bãi biển Copacabana tại Rio de Janeiro (Brazil) để chào đón năm mới và xem màn bắn 24 tấn pháo hoa dự kiến diễn ra trong 16 phút.  Đây được xem là buổi tiệc giao thừa hoành tráng nhất thế giới.
Trong khi đó,  tại Venezuela, chính quyền thành phố Caracas đã hủy buổi hòa nhạc cuối năm truyền thống ở Quảng trường Bolivar, đồng thời yêu cầu người dân cầu nguyện cho Tổng thống Hugo Chavez đang điều trị ung thư ở Cuba.
img

Hoa giấy được thả thử tại Quảng trường Thời đại ở New York (Mỹ) trước thềm buổi lễ đón năm mới. Ảnh: NEW YORK DAILY NEWS

Châu Á không thua kém

Nhiều thành phố lớn khắp châu Á cũng chào đón năm mới  bằng những màn pháo hoa rực rỡ không kém phần còn lại của thế giới. Đáng chú ý là chính quyền thành phố Yangon (Myanmar) đã cho phép bắn pháo hoa đón Tết Dương lịch lần đầu tiên, thu hút hàng chục ngàn người kéo đến ngôi chùa vàng Shwedagon. Các nhà tổ chức phải vận động nhiều tháng trời để xin giấy phép tổ chức sự kiện này.

Tại Hồng Kông, người dân được chứng kiến màn bắn pháo hoa mừng năm mới ngoạn mục nhất từ trước đến giờ. Đây cũng là lần đầu tiên pháo hoa được bắn từ mặt biển và trên đất liền ở vùng lãnh thổ này. Trong khi đó, theo đài CNN (Mỹ), chính quyền Đài Loan đã biến tòa tháp Taipei 101 cao 509 m thành nơi trình diễn màn bắn pháo hoa hoành tráng dài 188 giây.

Thành phố Seoul (Hàn Quốc) đón năm 2013 bằng nghi lễ truyền thống: rung 33 tiếng từ quả chuông đồng có từ thế kỷ XV của nước này. Ở các nơi khác, người dân được thưởng thức các màn bắn pháo hoa, các buổi hòa nhạc và tiệc tùng trên phố. Tết Dương lịch cũng được chào đón theo những cách rất riêng ở Nhật, nơi hàng triệu người kéo đến các đền, chùa để cầu an, tập trung tại nhà để thưởng thức món mì Soba và xem chương trình chào đón năm mới “Kohaku Uta Gassen”.

Trong nỗ lực thu hút du khách, chính quyền thành phố Dubai của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất tổ chức một buổi tiệc hoành tráng đón năm mới ở tòa nhà Burj Khalifa cao nhất thế giới. Pháo hoa sẽ ngập tràn ngọn tháp của tòa nhà cùng với các màn trình diễn âm nhạc đặc sắc.

Tại Philippines, bầu không khí đón năm mới phần nào kém vui bởi thiên tai và việc ít nhất 186 người bị thương vì pháo kể từ dịp lễ Giáng sinh. Nhà chức trách Manila đã thiết lập 258 khu vực mà người dân có thể đốt pháo trong nỗ lực giảm thiểu những vụ thương vong liên quan đến pháo.
Bản thân cảnh sát cũng bị cấm dùng súng trong các màn chào đón năm mới. Tổng thống Benigno Aquino đã ra lệnh cảnh sát tăng cường trấn áp hành vi đốt những loại pháo bị cấm. Tại những vùng bị bão Bopha tàn phá mới đây, những người sống sót cho biết thực phẩm, công việc và nơi ở lâu dài là những ưu tiên hàng đầu của họ trong năm mới.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo