xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thế lực mới

MỸ NHUNG

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng phát biểu: "Paris không còn là Paris nữa" hồi tháng 2-2017, sau những vụ khủng bố chết chóc làm thủ đô Pháp trở nên kém an toàn.

 Tuy nhiên, kết thúc chuyến thăm Pháp mới đây, ông chủ Nhà Trắng có vẻ đổi ý: "Các bạn có một tổng thống tuyệt vời và sẽ có một Paris xinh đẹp, yên bình. Tôi sẽ trở lại".

Chưa hết, trong cuộc họp báo chung với Tổng thống nước chủ nhà Emmanuel Macron vào giữa tuần này, ông Donald Trump nhấn mạnh sự hợp tác với Pháp trong cuộc chiến chống khủng bố, đồng thời để ngỏ khả năng xem lại quyết định rút Mỹ khỏi hiệp định khí hậu Paris mà ông đưa ra 6 tuần trước. 


Thế lực mới - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại lễ duyệt binh mừng Quốc khánh Pháp hôm 14-7 Ảnh: DPA

Theo trang Bloomberg, đây là lần gặp gỡ thứ tư giữa 2 nhà lãnh đạo Pháp - Mỹ kể từ tháng 5, thời điểm ông Macron tạo nên địa chấn khi trở thành tổng thống trẻ tuổi nhất nước Pháp ở tuổi 39. Đây cũng là lần thứ hai trong vòng một tuần tổng thống Mỹ đáp chiếc Không lực Một bay qua Đại Tây Dương để tới châu Âu và trở thành khách mời danh dự trong lễ duyệt binh mừng quốc khánh Pháp - cũng trùng với kỷ niệm 100 năm dịp Mỹ tham gia chiến tranh Thế giới I.

Chuyện tổng thống Pháp mời tổng thống Mỹ đến thăm lúc này gây ra nhiều cái nhíu mày bởi Paris nói riêng và châu Âu nói chung đang xung khắc nhiều vấn đề với Washington. Bản thân ông Macron đã "chế" khẩu hiệu tranh cử của ông Donald Trump từ "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" thành "Làm hành tinh của chúng ta vĩ đại trở lại" và mời gọi các nhà khoa học về khí hậu của Mỹ sang Pháp làm việc. 

Chưa hết, trong khi tổng thống Mỹ thích các thỏa thuận thương mại song phương và ủng hộ Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) thì tổng thống Pháp tin tưởng vào cấu trúc kinh tế toàn cầu.

Có một điểm trùng hợp mà tạp chí Christian Science Monitor chỉ ra: Ngay trước Thế chiến I, ông Woodrow Wilson đã đắc cử tổng thống Mỹ với khẩu hiệu tranh cử tương tự ông Donald Trump - "Nước Mỹ trên hết". Theo ông Christophe Castaner, người phát ngôn của chính phủ Pháp, Tổng thống Macron không muốn Mỹ bị cô lập - nói cách khác, ông muốn đưa châu Âu và Mỹ về lại cùng con đường. Một điều thú vị không kém, theo đài CNN, là thay vì tới Washington, ông chủ Điện Élysée lại là người mời tổng thống Mỹ tới Pháp.

Còn nhớ hồi tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin trở thành vị khách nước ngoài đầu tiên của Paris dưới thời nhà lãnh đạo trẻ tuổi. "Ông Macron mời những người quyền lực trên thế giới đến thăm. Thông điệp của ông là Pháp đang trở lại!" - ông François Heisbourg, cố vấn về chống khủng bố của tổng thống Pháp, nói với báo The Washington Post.

Cách tiếp đón tổng thống Nga cũng phần nào ghi dấu ấn cho ông Emmanuel Macron trên trường quốc tế. Ngay khi đứng cạnh ông Putin trong cuộc họp báo chung ở Versailles, tổng thống Pháp chỉ trích truyền thông Nga vì đã "tuyên truyền sai sự thật để bôi nhọ chiến dịch tranh cử của ông". 

Theo tờ Jordan Times, chưa nhà lãnh đạo Pháp nào kể từ thời Tướng Charles de Gaulle cứng rắn với Nga một cách công khai như vậy. Vào tháng trước, ông Macron gọi điện cho ông Donald Trump và khẳng định Pháp sẽ cùng Mỹ không kích nếu chính quyền Syria "lại sử dụng vũ khí hóa học".

Quay lại châu Âu, chính sách cắt giảm thuế và cải cách lao động của ông Emmanuel Macron đang khiến Đức - đầu tàu EU - tin vào khả năng hồi phục của kinh tế Pháp. Giờ đây, với lời mời tổng thống Mỹ thăm Paris, ông Macron dường như đang cho châu Âu thấy "cách hợp tác với tổng thống Mỹ", theo nhận định với Bloomberg của ông Charles Kupchan - cựu Giám đốc cấp cao về châu Âu của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.

Sự tiên phong này cũng cho thấy tổng thống Pháp chính là người đang lái con tàu châu Âu hướng về phía Mỹ, chứ không phải Thủ tướng Anh Theresa May hay Thủ tướng Đức Angela Merkel. Cả 2 nhà lãnh đạo nữ này đều từng gặp ông Donald Trump tại Nhà Trắng song bà May đang gặp khó khăn ở quê nhà, còn bà Merkel cũng bận rộn với cuộc tổng tuyển cử vào tháng 9 tới. 

Trong khi tổng thống Mỹ vừa hoãn chuyến thăm Anh truyền thống sang năm 2018 thì bà đầm thép ở Berlin lại xác định "Mỹ không còn là bạn của Đức" trong cương lĩnh tranh cử nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư của mình. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo