xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thiếu nữ kể chuyện bị hơn 30 người cưỡng hiếp

P.Nghĩa (Theo CNN)

(NLĐO) – Đài CNN (Mỹ) vừa phỏng vấn thiếu nữ Brazil bị hơn 30 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể ở khu ổ chuột tại TP Rio de Janeiro.

Thiếu nữ 16 tuổi (giấu tên) bị hơn 30 tên “yêu râu xanh” làm nhục hôm 21-5. Một trong các nghi phạm được cho là bạn trai của cô gái. Hình ảnh và video quay lại vụ cưỡng hiếp sau đó được tung lên mạng xã hội Twitter.

Trong cuộc phỏng vấn với đài CNN, thiếu nữ kể lại những gì cô nhớ được vào ngày hôm đó sau khi bị đánh thuốc mê cùng nỗi xấu hổ và sự động viên, khích lệ của mọi người dành cho mình.

Thiếu nữ (phải, giấu mặt) trả lời phỏng vấn đài CNN. Ảnh: CNN
Thiếu nữ (phải, giấu mặt) trả lời phỏng vấn đài CNN. Ảnh: CNN

Mở đầu câu chuyện, thiếu nữ cho biết: “Tôi ngủ thiếp đi rồi tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Một người đàn ông nằm dưới, một gã nằm trên tôi, thêm 2 người giữ chặt 2 tay của tôi. Bọn chúng cười cợt và nói chuyện với nhau. Nhiều tên cầm cả súng...”.

“Nếu tôi đặt hy vọng vào hệ thống tư pháp, sẽ không có gì xảy ra. Tôi đang chờ đợi công lý từ Thiên Chúa. Có thể sẽ muộn nhưng thứ công lý đó luôn tồn tại”.

Sau khi bị cưỡng hiếp 1 ngày, thiếu nữ tới đồn cảnh sát trình báo. Hôm 30-5, cảnh sát đột kích vào khu ổ chuột phía Tây TP Rio de Janeiro - nơi xảy ra vụ cưỡng hiếp và thực hiện một loạt vụ bắt giữ. Tuy nhiên, nhà chức trách không tiết lộ họ đang tìm kiếm bao nhiêu nghi phạm.

Theo đoạn video dài 38 giây đăng tải lên mạng xã hội Twitter hôm 24-5, nạn nhân được nhìn thấy không mảnh vải che thân và ở trong trạng thái vô thức do trúng thuốc mê. Giọng nói của một số người đàn ông khoe có “ít nhất 30 người” đã quan hệ tình dục với cô gái.

Vụ việc đã gây chấn động ở Brazil dù quốc gia này thường xuyên xảy ra tình trạng bạo lực ở mức độ cao. Người dân phản ứng mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông xã hội cũng như biểu tình ở một số thành phố lớn.

Tại TP Rio de Janeiro, những người biểu tình treo quần áo dọc bãi biển Copacabana cuối tuần qua. Còn ở thủ đô Brasilia, cảnh sát xịt hơi cay vào đám đông cố gắng tiến vào Tòa án Tối cao với những bó hoa và khẩu hiệu phản đối cái họ gọi là “văn hóa cưỡng hiếp” ở Brazil.

Trong cuộc phỏng vấn, cô bé nạn nhân nói sự ủng hộ của công chúng rất quan trọng. “Tôi biết sẽ không có công lý, thay vào đó là sự xấu hổ dành cho bản thân. Lúc đầu, tôi giấu không cho mẹ biết. Còn bây giờ, tôi tin rằng nếu trải qua điều này một mình, nó sẽ tồi tệ hơn nhiều” – cô gái tiếp lời.

Sự chỉ trích của dư luận khiến người chỉ huy cuộc điều tra ban đầu bị đình chỉ vào cuối tuần qua. Ông này bị cho là có thành kiến với nạn nhân. Hiện đơn vị cảnh sát chống tội ác nhằm vào trẻ vị thành niên đang xử lý vụ việc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo