xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công dồn dập

P.Nghĩa (Theo BBC, Reuters)

(NLĐO) – Ít nhất 6 thành viên của lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng trong hàng loạt các vụ tấn công ở TP Istanbul và tỉnh Sirnak hôm 10-8.

Tại tỉnh Sirnak, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, 4 cảnh sát bị giết chết do một quả bom đặt bên vệ đường phát nổ, 1 binh sĩ thiệt mạng và 7 người bị thương khi bị các tay súng nghi thuộc lực lượng người Kurd xả đạn vào một chiếc trực thăng quân sự.

Trực thăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sau đó đáp trả, tấn công mục tiêu của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở miền Bắc Iraq.

Cùng ngày, phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ còn đưa tin về hàng loạt cuộc tấn công đồng thời vào các đồn cảnh sát và căn cứ quân sự ở thị trấn Lice nhưng không có báo cáo thương vong.

 

TP Istanbul và tỉnh Sirnak của Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công dồn dập hôm 10-8. Ảnh: Azertag

TP Istanbul và tỉnh Sirnak của Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công dồn dập hôm 10-8. Ảnh: Azertag

 

Trong khi đó, ở TP Istanbul, 1 cảnh sát bị giết chết trong một vụ đánh bom xe và lãnh sự quán Mỹ tại thành phố này bị tấn công. Một trong 2 phụ nữ tấn công lãnh sự quán là thành viên của phong trào Mặt trận Giải phóng Nhân dân Cách mạng (DHKP-C). Người này bị thương và bị bắt giữ. Cảnh sát thu giữ 1 khẩu súng trường và nhiều loại vũ khí khác.

Lãnh sự quán Mỹ tuyên bố sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. DHKP-C hồi năm 2013 từng nhận trách nhiệm vụ tấn công vào Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Ankara.

Đồn cảnh sát quận Sultanbeyli - Istanbul hôm 10-8 cũng bị đánh bom làm bị thương 10 người, bao gồm 3 cảnh sát. 2 nghi phạm thiệt mạng trong vụ đụng độ và 1 trong 3 cảnh sát bị thương sau đó chết tại bệnh viện.

Hồi tháng 7, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu ném bom các lán trại của PKK ở miền Bắc Iraq, đồng thời tấn công nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) bên trong lãnh thổ Syria. Thủ lĩnh PKK Cemil Bayik cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ muốn bảo vệ IS nên mở chiến dịch không kích họ. Dù đóng vai trò lực lượng nòng cốt trong cuộc chiến chống IS tại Iraq và Syria nhưng PKK bị Ankara và một số nước phương Tây liệt vào danh sách khủng bố.

 

Lãnh sự quán Mỹ ở Istanbul bị tấn công. Nguồn: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo