Việc cung cấp tên lửa có thể do 3 nước thường xuyên đưa ra phát ngôn rằng cần thiết phải hỗ trợ quân sự cho phe đối lập Syria (gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi và Qatar) đề xuất. Mặc dù NBC News không cung cấp thông tin chính xác loại tên lửa vác vai mà Thổ Nhĩ Kỳ chuyển cho quân nổi dậy Syria, nhiều người đoán đó là loại tên lửa Stinger và hệ thống tên lửa vác vai Redeye.
Một người lính thuộc phe nổi dậy nổ súng đáp trả quân chính phủ ở quận Salah Edinne,
thành phố Aleppo hôm 31-7. Ảnh: REUTERS
Trong khi đó, có nguồn tin cho rằng các nước phương Tây đứng đằng sau vụ cung cấp tên lửa này như là một phần của nỗ lực lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Hãng tin RIA Novosti dẫn lời một số nhà quan sát quốc tế nhận định cuộc chiến tại Aleppo mấy ngày qua là một bước ngoặt lớn trong cuộc xung đột Syria, có thể quyết định tương lai của các cuộc nổi dậy chống lại ông Assad.
Theo đài BBC, Iran sẽ vẫn bảo vệ ông Assad vì hai chính phủ này chia sẻ nhiều quan điểm chung về các vấn đề quốc tế, cũng như từng đối phó với kẻ thù chung là cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein. Dù vậy, Iran cũng đã tính tới tình huống Damascus sụp đổ bằng cách tích cực tìm kiếm đồng minh mới, cũng như làm trung gian hòa giải cho phe đối lập và chính phủ Syria.
Bình luận (0)