xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thổ Nhĩ Kỳ muốn “dọn sạch” biên giới Syria

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Phát ngôn viên của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalin, hôm 31-8 cho biết Ankara muốn xóa sổ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại dải biên giới dài 90 km bên phía Syria.

Theo ông Kalin, bắt đầu từ TP Jarablus ở miền Bắc Syria, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang ưu tiên “dọn sạch” khu vực này. “Chúng tôi đã dọn dẹp 400 km2 đầu tiên thành công” – ông nói tại một cuộc họp báo trong nước.

Trước đó, ngày 24-8, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đưa xe tăng vượt qua biên giới vào miền Bắc Syria trong khuôn khổ chiến dịch “Lá chắn Euphrates”.

Bước đầu, lực lượng Quân đội Syria Tự do (FSA) được Ankara hậu thuẫn đã đánh bật IS khỏi TP Jarablus. Hôm 31-8, người ta nhận thấy các thành viên FSA tuần tra thành phố bằng xe gắn máy trong khi trẻ em chơi đùa trong những con hẻm đầy bụi bặm.

Một thành viên FSA tuần tra ở TP Jarablus hôm 31-8. Ảnh: REUTERS
Một thành viên FSA tuần tra ở TP Jarablus hôm 31-8. Ảnh: REUTERS

Các tay súng FSA tại TP Jarablus. Ảnh: REUTERS
Các tay súng FSA tại TP Jarablus. Ảnh: REUTERS

Sau đó, phần lớn lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ - FSA di chuyển về phía Nam vào lãnh thổ do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) trung thành với người Kurd kiểm soát. Cuộc đụng độ giữa quân chính phủ Ankara và SDF khiến Washington phải lên tiếng cảnh báo vì nó “cản trở cuộc chiến chống IS”.

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sẽ quét sạch phiến quân IS và các chiến binh người Kurd ra khỏi biên giới, đồng thời có ý định thiết lập “vùng đệm” tại đây.

Các quan chức Mỹ hôm 30-8 hoan nghênh “thỏa thuận ngừng bắn” giữa Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng dân quân đối thủ. Tại Washington, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook thông báo trong 24 giờ qua, tình hình ở miền Bắc Syria “khá yên ổn”.

Ông nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các đối tác liên minh của chúng tôi và đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ để giải quyết xung đột. Tương tự, chúng tôi cũng sẽ làm việc với đối tác Syria để tập trung vào những gì cần thiết”.

Xe quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào TP Jarablus ngày 24-8. Ảnh: REUTERS
Xe quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào TP Jarablus ngày 24-8. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, Ankara phủ nhận “thỏa thuận ngừng bắn” đã được thiết lập với Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG), vốn nằm trong liên minh SDF. “Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ là một nước có chủ quyền, một nhà nước hợp pháp. Không thể đánh đồng (Thổ Nhĩ Kỳ) với một tổ chức khủng bố” – Bộ trưởng Các vấn đề Liên minh châu Âu Omer Celik nói với hãng tin Anadolu, đồng thời cho biết thêm không có thỏa thuận nào giữa 2 bên.

Ankara đã yêu cầu YPG vượt qua sông Euphrates vào một khu vực do người Kurd kiểm soát ở Đông Bắc Syria. Bộ trưởng Celik cho biết một số chiến binh người Kurd vẫn còn ở phía Tây và điều đó “không thể chấp nhận”.

Cùng ngày 31-8, Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ quan ngại trước sự leo thang căng thẳng ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngừng các cuộc tấn công phe đối lập và các nhóm bộ tộc ở Syria, trong đó có người Kurd, là các lực lượng chống IS.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo