xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích quân chính phủ Syria và người Kurd

M.Khuê (Theo RT)

(NLĐO) – Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13-2 đã bất ngờ nã pháo vào lực lượng chính phủ Syira ở tỉnh Aleppo, Latakia và khu vực lực lượng người Kurd đang kiểm soát gần thành phố Azaz, ở Tây Bắc Syria.

RIA Novosti dẫn một nguồn tin quân sự cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã bất ngờ pháo kích quân đội Syria. Vụ tấn công diễn ra tại thị trấn Deir Jamal thuộc tỉnh Aleppo. Hiện thương vong vẫn chưa xác định. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng pháo kích vào quân đội Syria thuộc tỉnh Latakia.

“Pháo binh của Thổ Nhĩ Kỳ cũng bắn vào quân đội Syria ở vùng lân cận núi Aliya, tỉnh Latakia” – nguồn tin trên cho biết.

 

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa dùng vũ lực chống lại lực lượng người Kurd ở Syria nếu không rút khỏi các căn cứ vừa chiếm đóng gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AP
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa dùng vũ lực chống lại lực lượng người Kurd ở Syria nếu không rút khỏi các căn cứ vừa chiếm đóng gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AP

 

Hãng thông tấn Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ thông tin vụ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tấn công quân đội Syria. Nguyên nhân vụ này là nhằm đáp trả vụ khai hỏa nhằm vào đồn biên phòng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại tỉnh Hatay.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng nã pháo vào khu vực người Kurd ở Syria suốt 3 giờ đồng hồ. Một nguồn tin từ lực lượng người Kurd nói với RT rằng Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng pháo cối và tên lửa, bắn từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ cách thành phố Azaz ở tỉnh Aleppo không xa. Một trong những mục tiêu mà Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo là căn cứ không quân Menagh gần làng Maranaz. Nhà báo địa phương Barzan Iso thông tin cho RT rằng có nhiều thường dân bị thương vì pháo kích. Lực lượng người Kurd và đồng minh đã giành quyền kiểm soát căn cứ không quân trên ngày 12-2.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cũng xác nhận rằng lực lượng nước này tấn công chiến binh người Kurd ở Syria và yêu cầu lực lượng này phải rút lui khỏi tất cả các căn cứ mà họ chiếm đóng gần đây, không xa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đe dọa hành động quân sự chống lại người Kurd ở Syria. Ông nói nước này sẽ dùng vũ lực để chống lại nhóm dân quân người Kurd ở Syria có tên YPG nếu cần thiết. Phía Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng YPG có liên hệ với Đảng Công dân người Kurd (PKK) – Từng bị nước này liệt vào danh sách khủng bố.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo