xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thời cơ của Rahul Gandhi

THANH TÙNG

Chính trường Ấn Độ đang ồn ào chuyện Đảng Quốc đại cầm quyền đang rất cần được cải tổ. Cốt lõi của chuyện này là vai trò của Tổng Thư ký Đảng Rahul Gandhi, thế hệ thứ 4 của dòng họ Nehru - Gandhi, đã 3 đời làm thủ tướng Ấn Độ (cụ cố J.Nehru, bà nội Indira Gandhi, cha Rajiv Gandhi).

Theo nhận xét của giới quan sát chính trị Ấn Độ do Đảng Quốc đại sa sút vốn liếng chính trị sau hàng loạt vụ bê bối tham nhũng, thời cơ đã đến với nhà lãnh đạo trẻ Rahul Gandhi (42 tuổi) có trách nhiệm khôi phục uy tín của đảng. Theo hãng AP, ông Janardhan Dwivedi, thành viên ban lãnh đạo Đảng Quốc đại, nói: “Sau bà Sonia Gandhi, đến lượt con trai Rahul sẽ kế nhiệm chức chủ tịch đảng”.

Trong cuộc tiếp xúc với giới báo chí tuần qua, ông Rahul Gandhi nói dứt khoát: “Tôi sẽ giữ một vai trò tích cực hơn nữa trong đảng và chính phủ. Quyết định cuối cùng thuộc ban lãnh đạo đảng”.

Hiện nay ông Rahul Gandhi có 2 sự lựa chọn: Tham gia chính phủ với chức bộ trưởng hoặc làm chủ tịch hay phó chủ tịch Đảng Quốc đại. Quyết định cuối cùng là rất quan trọng vì Đảng Quốc đại có kế hoạch đề cử ông tranh chức thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2014.

Nghị sĩ B.Gnanadesikan, thủ lĩnh Đảng Quốc đại tại bang Tamil Nadu, kiến nghị: “Đã đến lúc ông Rahul Gandhi phải đóng vai trò lớn hơn trong đảng, thậm chí trong chính phủ để lãnh đạo đất nước. Trách nhiệm của ông quá lớn, phải làm sao cho xứng đáng với dòng họ có 3 đời làm thủ tướng, đặc biệt là sự tin yêu của cha là cố thủ tướng Rajiv Gandhi (bị ám sát tháng 5-1991).

Nhiệm vụ trước mắt của ông Rahul Gandhi rất nặng nề, theo tiến sĩ Bhaskara Rao, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu truyền thông New Delhi. Ông nói với giới báo chí trong cuộc hội thảo mới đây: “Trong cuộc bầu cử nghị viện 2 bang Uttar Pradesh và Bihar vừa qua, ông Rahul chưa cho thấy có ý tưởng gì mới trong cương lĩnh hành động. Đa số cử tri không còn kiên nhẫn và chưa thấy rõ hướng đi của Đảng Quốc đại. Dẫu sao, ông vẫn là sự lựa chọn duy nhất của đảng thuộc dòng họ Nehru - Gandhi”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo