xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Thủ lĩnh" Brexit bất ngờ từ bỏ cuộc đua làm thủ tướng Anh

Đỗ Quyên (Theo BBC)

(NLĐO)- “Bom tấn” bất ngờ nổ trên chính trường Anh khi nhân vật được coi là “Donald Trump của Anh” – cựu thị trưởng London Boris Johnson hôm 30-6 tuyên bố từ bỏ cuộc đua kế nhiệm Thủ tướng David Cameron sau cuộc bỏ phiếu Brexit.

Chính trị gia 52 tuổi này vốn là một trong những tiếng nói đi đầu của chiến dịch Brexit đồng thời cũng là ứng viên tiềm năng nhất cho chiếc ghế thủ tướng Anh sẽ bị bỏ lại sau khi ông Cameron từ nhiệm vào tháng 10 tới.


Cựu thị trưởng London Boris Johnson hôm 30-6 tuyên bố từ bỏ cuộc đua làm thủ tướng khiến nhiều người không khỏi sốc. Ảnh: Daily Mail

Cựu thị trưởng London Boris Johnson hôm 30-6 tuyên bố từ bỏ cuộc đua làm thủ tướng khiến nhiều người không khỏi sốc. Ảnh: Daily Mail

"Sau khi tham vấn với các đồng nghiệp và trong bối cảnh Quốc hội hiện nay, tôi đi tới kết luận rằng người đó không thể là tôi"- ông Johnson nói sau bài phát biểu dài tại London.

Thông báo được cho là diễn biến khó tin này đã gây ra phản ứng vô cùng sửng sốt trên khắp nước Anh cũng như thế giới. Trên mạng xã hội, tâm trạng nổi bật nhất là sự mất niềm tin và giận dữ. Trong khi đó, không rõ có phải là một sự trùng hợp hay không, đồng bảng Anh bất ngờ tăng giá sau chuỗi ngày rớt giá thê thảm.

Sau khi kết quả bỏ phiếu Brexit được công bố ở Anh hôm 24-6, đồng bảng Anh đã trượt dốc không phanh, các thị trường trên toàn cầu cũng bị tổn thương đáng lo ngại. Thêm vào đó, những câu chuyện đòi tự do được mang ra bàn bạc nhiều hơn ở những vùng đất như Scotland. Nhiều người coi nước Anh như nạn nhân của tham vọng quyền lực của ông Johnson. Thế nên, sự bỏ ngang giữa chừng của chính trị gia này là động thái quá bất ngờ.

“Tôi rất bất ngờ, ông Boris Johnson đã dẫn dắt chiến dịch đưa chúng tôi ra khỏi EU và giờ không có can đảm tái thiết nước nhà. Động thái của ông ta thật dị thường” – một doanh nhân tên Mark Wright bình luận trên Twitter.

Theo lời vị doanh nhân này, ông Johnson rõ ràng là không thực sự muốn Brexit. “Ông ta muốn một cuộc đua để thể hiện kỹ năng lãnh đạo chiến dịch, phục vụ ý đồ sau đó của mình (tranh cử thủ tướng). Nhưng hãy xem cái giá chúng ta phải trả?” - ông Wright nói thêm.


Nữ chính trị gia ủng hộ Anh ở lại EU - Bộ trưởng Nội vụ Theresa May là ứng viên sáng giá nhất. Ảnh: Daily Mail

Nữ chính trị gia ủng hộ Anh ở lại EU - Bộ trưởng Nội vụ Theresa May là ứng viên sáng giá nhất. Ảnh: Daily Mail

Ông Johnson rút khỏi cuộc đua có nghĩa là sẽ còn lại 5 nghị sỹ đảng Bảo thủ gồm Bộ trưởng phụ trách hưu trí Stephen Crabb, cựu bộ trưởng Quốc Phòng Liam Fox, Bộ trưởng Tư pháp Michael Gove, Bộ trưởng Năng lượng Andrea Leadsom và Bộ trưởng Nội vụ Theresa May, cạnh tranh để trở thành người kế nhiệm Thủ tướng David Cameron. Trong số đó, nữ chính trị gia ủng hộ Anh ở lại EU - Bộ trưởng Nội vụ Theresa May là ứng viên sáng giá nhất.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo