xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ lĩnh IS đã chết “lên tiếng”

H.Bình (Theo AP, Reuters)

(NLĐO) – Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm 13-7 công bố một đoạn ghi âm được cho là của Hafiz Saeed – thủ lĩnh chi nhánh của IS ở Afghanistan - vốn đã thiệt mạng do oanh tạc từ liên quân quốc tế cách đây không lâu.

Đoạn ghi âm không đề thời gian cụ thể. Trong đó, một người đàn ông nói giọng Pashtun kêu gọi các thính giả tham gia IS và chỉ trích Taliban. Đài phát thanh Al-Bayan, đặt trụ sở tại TP Mosul – Iraq xác nhận người đàn ông trong đoạn ghi âm là Hafiz Saeed.

Hãng tin AP cho biết họ không thể xác định được người đàn ông nói trong đoạn ghi âm có phải là Hafeez Sayeed hay không. Trong khi đó, Cơ quan tình báo Afghanistan tuyên bố trong cuộc tấn công hôm 11-7 ở quận Achin, máy bay không người lái Mỹ (UAV) đã tiêu diệt trùm IS ở Afghanistan, Hafiz Saeed, cùng với 30 tay súng khi chúng đang nhóm họp.

 

http://cbsnews1.cbsistatic.com/hub/i/r/2015/07/13/c0d851f7-e443-445c-88a0-2d1af17bcca5/thumbnail/620x350/e12db86f05f1bb2f811a577687800ea0/isiskhorasanhafeezsayeed.jpg
Hãng tin AP không thể xác định được người đàn ông nói trong đoạn ghi âm có phải là Hafeez Sayeed hay không. Ảnh: CBS

 

Người phát ngôn Văn phòng Giám đốc An ninh Quốc gia Afghanistan, ông Abdul Hassib Sediqi, xác nhận vụ không kích đã tiêu diệt kẻ đầu lĩnh nêu trên song không đưa ra bằng chứng nào. Vài ngày trước vụ này, Cơ quan An ninh Quốc gia Afghanistan (NDS) thông báo nhân vật số hai của nhánh IS tại nước này Gul Zaman và 6 phần tử IS bị tiêu diệt trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái Mỹ.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) Rami Abdel Rahman cho biết 2 thủ lĩnh cấp cao của IS thiệt mạng trong một cuộc không kích ở vùng Đông Bắc Syria hôm 13-7. Hai thủ lĩnh đó là Abu Osama al-Iraqi (người Iraq) và Amer al-Rafdan (người Syria).

Lực lượng quân chính phủ Iraq và nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Shi’ite đã tấn công ồ ạt phiến quân IS trên nhiều mặt trận ở tỉnh lớn nhất nước là Anbar.

Một phát ngôn viên của sở chỉ huy chiến dịch liên quân cho biết lực lượng này tấn công Anbar vào lúc hoàng hôn ngày 13-7. Trong đợt tổng tấn công này, Iraq đã huy động chủ yếu là chiến binh nhóm Hashid Shaabi của người Shi’ite, cảnh sát và các chiến binh bộ lạc người Sunni.

 

A bus drives past damaged buildings along a street in Aleppos al-Shaar neighborhood, Syria July 13, 2015. REUTERS/Abdalrhman Ismail
Một xe buýt đi ngang những tòa nhà bị phá hủy do bom đạn ở al-Shaar, TP Aleppo, hôm 13-7. Ảnh: REUTERS

 

Các nguồn tin quân đội ở Anbar cho biết IS đáp trả ác liệt. IS đã tiến hành năm vụ đánh bom xe liều chết và phóng rocket ngăn cản đường tiến quân của lực lượng Iraq ở thành phố Falluja, cách Baghdad 50 km về hướng tây.

Ngoài ra, theo nhiều nguồn tin, giao tranh cũng nổ ra quanh thủ phủ Ramadi, nơi bị IS chiếm giữ cách đây hai tháng. “Lúc 5 giờ (theo giờ địa phương) ngày 13-7, chiến dịch giải phóng Anbar đã chính thức được khởi động” - phát ngôn viên quân đội Iraq thông báo.

Việc IS giành quyền kiểm soát Ramadi cách đây 2 tháng đánh dấu thắng lợi lớn nhất của nhóm này trước chính quyền trung ương Baghdad kể từ khi các chiến binh thánh chiến càn quét khắp vùng phía Bắc Iraq và tuyên bố thành lập “Vương quốc Hồi giáo”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo