Tuyên bố trên được đưa ra trong bài phát biểu của al-Shalabi trong cuộc biểu tình bên ngoài Văn phòng Thủ tướng Jordan ở Amman ngày 9-9.
Bản thân Abu Sayyaf bị buộc tội âm mưu các cuộc tấn công căn cứ không quân Jordan, bắt cóc các chuyên gia huấn luyện Mỹ hồi năm 2004 và mới được phóng thích năm ngoái.
Cảnh báo trên của thủ lĩnh Salafi Jihadi đưa ra chỉ vài giờ sau khi Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Syria Jihad Makdessi lên tiếng chỉ trích việc Pháp tăng cường hỗ trợ lực lượng nổi dậy Syria, cho rằng điều này sẽ phá hoại sứ mệnh của tân Đặc phái viên chung LHQ-Liên đoàn Ả Rập (AL) Lakhdar Brahimi.
Pháp vốn là một trong những quốc gia Phương Tây công khai công kích chế độ chính quyền Assad, vừa tuyên bố hồi đầu tháng 9 rằng nước này sẽ gửi trực tiếp viện trợ và tiền tới 5 thành phố quân nổi dậy Syria đang nắm giữ nhằm góp phần làm suy yếu chế độ Assad. Đây là động thái hữu hình đầu tiên từ một “ông lớn” phương Tây trong cách tiếp cận tới cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này giữa lúc những hối thúc đối với cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn đổ máu ở Syria này càng bức thiết.
"Chủ Nhật đẫm máu” tại Syria
Báo giới Syria gọi ngày 9-9 vừa qua là ngày "Chủ Nhật đẫm máu” tại nước này khi hai vụ đánh bom trong ngày đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 31 người.
Theo hãng thông tấn SANA, ngày "Chủ Nhật đẫm máu" bắt đầu bằng vụ đánh bom một chiếc xe buýt chở khách đang trên đường từ thị trấn Misyaf ở miền Trung tới thủ đô Damascus khiến 4 người thiệt mạng. Sau đó, ít nhất 27 người thiệt mạng trong vụ nổ lớn tại khu vực Malaab al-Baladi thuộc tỉnh Aleppo ở miền Bắc. |
Bình luận (0)