xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ tướng Hy Lạp cách chức "những kẻ nổi loạn"

Gia Hân (Theo Reuters)

(NLĐO) – Quốc hội Đức hôm 17-7 bỏ phiếu thông qua gói cứu trợ thứ ba trị giá 86 tỉ euro dành cho Hy Lạp, động thái được Thủ tướng Angela Merkel đánh giá là cần thiết để ngăn tình trạng “hỗn loạn” xảy ra đối với Athens và khiến Eurozone suy yếu.

Cuộc bỏ phiếu của Bundestag (Hạ viện Đức) kết thúc với số phiếu ủng hộ gói cứu trợ tài chính cho Hy Lạp dừng ở con số 439, trong khi phiếu chống là 119. Tuy nhiên, 1/5 thành viên Đảng Bảo thủ của bà Merkel nói “không” với thỏa thuận, cho thấy sự chia rẽ trong nội bộ của nhà lãnh đạo này.

Nghị sĩ bảo thủ Klaus-Peter Willsch dẫn thực tế Athens đã nhận 2 gói cứu trợ từ năm 2010 và nếu lần này hưởng gói cứu trợ thứ 3, trong tương lai Đức sẽ phải oằn mình gánh thêm gói cứu trợ thứ 4, 5… Tờ Bild của Đức kêu gọi quốc hội bỏ phiếu “không”, lấy lý do không muốn để “con cháu người Đức phải trả tiền” trong nay mai.

Trong khi đó, một cuộc thăm dò dư luận của Công ty Forsa cho thấy 53 % cử tri Đức muốn quốc hội trở lại bàn đàm phán và 42% cử tri phản đối.

 

Thủ tướng Đức Angela Merkel (áo đỏ) tới Hạ viện bỏ phiếu hôm 17-7. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Đức Angela Merkel (áo đỏ) tới Hạ viện bỏ phiếu hôm 17-7. Ảnh: Reuters

 

Bộ trưởng Tài chính Wolfgang Schaeuble gợi ý Hy Lạp nên ra khỏi khu vực đồng euro (Eurozone) một thời gian để chấn chỉnh nền kinh tế đang gặp khó khăn, bất chấp Athens đã đồng ý các điều khoản thỏa thuận bao gồm thắt lưng buộc bụng của bộ ba chủ nợ quốc tế.

Song, bà Merkel lập luận việc Hy Lạp ra khỏi Eurozone sẽ khiến cho liên minh tiền tệ này suy yếu và chắc chắn 18 thành viên Eurozone khác cũng không mong đợi điều này xảy ra.

Hôm 16-7, một khoản vay bắc cầu đã được thông qua để Hy Lạp có khả năng thanh toán khoản nợ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào ngày 20-7 tới và chuẩn bị đợt thanh toán thứ 2 rơi vào giữa tháng 8 năm nay.

Cơ chế ổn định châu Âu, quỹ cứu trợ khu vực đồng Euro, hôm 17-7 đã ra quyết định gấp rút liên quan tới kế hoạch mở cuộc đàm phán về gói cứu trợ thứ ba trị giá 86 tỉ euro trong vòng 3 năm. Chủ tịch nhóm bộ trưởng tài chính Eurozone, ông Jeroen Dijsselbloem, kỳ vọng cuộc đàm phán sẽ kết thúc sau 4 tuần.

Bên phía Athens, Thủ tướng Alexis Tsipras đang tìm kiếm sự ủng hộ của phe đối lập để hoàn thành các bước chuẩn bị cho cuộc đàm phán. Ông cũng sa thải Bộ trưởng Năng lượng Panagiotis Lafazanis và 2 thứ trưởng, những người từ chối hỗ trợ ông.

Dù quốc hội Hy Lạp đã mở đường cho ECB rót vốn khẩn cấp để cứu các ngân hàng nước này khỏi bị sụp đổ nhưng thời gian để các ngân hàng mở cửa trở lại chưa được xác định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo