Bạo lực ở thủ đô Damascus của Syria vẫn tiếp diễn. Phe nổi dậy khẳng định họ đang tập trung vào việc tiến hành các cuộc tấn công đánh nhanh rút gọn hơn là giành quyền kiểm soát lãnh thổ để làm cho tình hình ở thủ đô bất ổn. Khaled al-Shami, nhà hoạt động xã hội chống chính phủ, khẳng định: “Quân đội Syria tự do không tìm cách chiếm giữ đất ở Damascus”.
Đài phát thanh - truyền hình trúng bom
Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zoabi ngày 6-8 thông báo đài phát thanh - truyền hình nước này ở Damascus đã bị trúng bom làm một số người bị thương. Ông cho biết quả bom đánh trúng tầng thứ ba của tòa nhà đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi biết ai đứng đằng sau hành động liều lĩnh và đáng trách này. Thế nhưng, không gì có thể ngăn được tiếng nói của Syria”.
Ông Riad Farid Hijab (trái) tuyên thệ nhậm chức thủ tướng trước Tổng thống Bashar al-Assad hôm 26-6. Ảnh: REUTERS
Quân nổi dậy đã đụng độ với quân chính phủ ở quận Nayrab ở phía Đông Nam thành phố Aleppo vào đêm 5-8. Sau đó, các quận ở phía Đông đã lãnh trọn trận mưa pháo. Các lực lượng chính phủ tấn công các khu vực do quân nổi dậy trấn giữ để ngăn họ không mở rộng lực lượng ra ở trung tâm thành phố. Nhà hoạt động xã hội Mohammad Saeed cho biết máy bay chiến đấu cũng tham gia cuộc tấn công ác liệt này. Ông kể: “Máy bay chiến đấu kéo đến như chim bay trên bầu trời”.
Chế độ Assad rạn nứt
Đài Truyền hình nhà nước Syria ngày 6-8 thông báo Thủ tướng Riad Farid Hijab đã bị cách chức giữa lúc các giới chức Jordan cho biết ông đã đào nhiệm sang Jordan cùng với gia đình. Ông Hijab, cựu bộ trưởng nông nghiệp, đã được Tổng thống Bashar al-Assad bổ nhiệm làm thủ tướng hồi tháng 6 năm nay. Phó Thủ tướng Omar Ghalawanji đã được chỉ định thay thế ông Hijab.
Thêm vào đó, nội bộ chế độ Assad càng bộc lộ tình trạng rạn nứt nghiêm trọng khi tướng Muhammed Ahmed Faris, phi công quân sự nổi tiếng, đã bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng tin Anatolia cho biết trước khi vượt biên giới vào đất Thổ Nhĩ Kỳ, ông Faris đã đến thăm tổng hành dinh của quân đội Syria tự do ở Aleppo để thể hiện tình đoàn kết với lực lượng nổi dậy. Đây là lần thứ tư ông Faris toan tính đào nhiệm. Ông là người Syria đầu tiên vào không gian khi tham gia một sứ mệnh của Liên Xô vào năm 1987.
Trong khi đó, theo VOA News, các thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, Joseph Lieberman và Lindsey Graham quả quyết rằng Mỹ sẽ trợ giúp trực tiếp cho phe đối lập ở Syria, kể cả vũ khí, thông tin tình báo và công tác huấn luyện.
Iran phản đối can thiệp vào Syria Theo hãng tin Reuters, Iran đã lên tiếng chống lại sự can thiệp của nước ngoài ở Syria, đồng thời cảnh báo cuộc xung đột đó có thể nhấn chìm Israel trong biển lửa. Chủ tịch quốc hội Iran Ali Larijani tuyên bố: “Ngọn lửa bùng lên ở Syria sẽ thiêu cháy Israel”. Ông cũng cáo buộc Mỹ và các nước trong khu vực đã hỗ trợ về quân sự cho quân nổi dậy chiến đấu chống lại Tổng thống Assad, đồng minh của Iran. |
Bình luận (0)