xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thượng viện tai tiếng

Xuân Mai

Một loạt vụ bê bối xảy ra dồn dập tại Thượng viện Canada trong tháng 6 này khiến uy tín của các nhà lập pháp càng thêm sụt giảm trong mắt người dân.

Mới đây nhất, một cô gái 18 tuổi cáo buộc thượng nghị sĩ Don Meredith có quan hệ tình dục với mình hồi cô chỉ mới 16 tuổi. Tuy vẫn còn tại nhiệm trong lúc chờ kết quả điều tra của Ủy ban Đạo đức thượng viện nhưng ông Meredith đã bị khai trừ khỏi Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Stephen Harper.

Ngoài vụ việc trên, thượng nghị sĩ này còn là tâm điểm một cuộc điều tra khác sau khi 4 nữ nhân viên từng làm việc tại văn phòng ông và 4 nhân viên thượng viện tố ông có ý quấy rối tình dục. Chịu hết xiết, một số đồng nghiệp đã kêu gọi ông Meredith ra đi ngay lập tức.

 

Thượng nghị sĩ Don Meredith Ảnh: CBC News
Thượng nghị sĩ Don Meredith Ảnh: CBC News

 

Trước đó không lâu, theo đài CBC News, một báo cáo cho biết 30 đương kim và cựu thượng nghị sĩ đã chi tiêu thiếu minh bạch số tiền lên đến 810.000 USD. Trong số này, có 9 vụ được chuyển đến cơ quan cảnh sát liên bang để điều tra. Chưa hết, một thượng nghị sĩ khác đang bị xét xử vì cáo buộc gian lận và hối lộ.

Những thông tin tiêu cực nói trên xuất hiện vào thời điểm niềm tin của người dân Canada vào giới chính khách giảm xuống mức thấp chưa từng có. Bà Jane Hilderman, Giám đốc điều hành tổ chức phi lợi nhuận Samara, nhận định vụ bê bối của ông Meredith sẽ chỉ gây thêm bất lợi cho uy tín của các lãnh đạo chính trị trong nước.

Một báo cáo được tổ chức này công bố vào đầu năm nay cho thấy có đến 62% người dân cảm thấy các chính trị gia chỉ lo kiếm phiếu bầu mà không quan tâm đến những chuyện khác. Trong khi đó, chỉ có 40% tin tưởng các nhà lập pháp làm chuyện đúng đắn.

Điều đáng nói là ông Harper từng tìm cách dẹp bỏ thượng viện - nơi 105 thành viên được toàn quyền Canada bổ nhiệm dựa trên sự đề cử của thủ tướng - kể từ khi lên nắm quyền nhưng không nhận đủ sự ủng hộ cần thiết. Hiến pháp nước này quy định bất kỳ thay đổi nào đối với thượng viện đều cần đến sự hậu thuẫn của chính quyền 7/10 tỉnh của đất nước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo