xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tiết lộ gây tranh cãi về việc ông Donald Trump mắc Covid-19

Xuân Mai

(NLĐO) – Cựu Tổng thống Donald Trump gọi sách mới của cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows là “rác” và ông Meadows thật “ngốc ngếch” khi viết nó, trong đó có đề cập thông tin thời gian ông Trump mắc Covid-19 được che giấu.

Trong lời giới thiệu trên trang bìa sách mới của ông Mark Meadows, cựu Tổng thống Donald Trump gọi ông Meadows là "một chánh văn phòng Nhà Trắng tuyệt vời" và dự đoán về "một tương lai tuyệt vời cùng nhau". Cựu tổng thống Trump cũng đã quảng bá cuốn sách của ông Mark Meadows đến những người theo dõi ông trên mạng xã hội.

Cuốn sách dự kiến được ra mắt trong tuần này. Tuy nhiên, ông Trump đã thay đổi giọng điệu về cuốn sách mới. Tờ Guardian hồi tuần trước dẫn nguồn tin từ ông Meadows rằng cựu Tổng thống Trump có kết quả dương tính với Covid-19 3 ngày trước cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên với Tổng thống Joe Biden vào tháng 9 năm ngoái. 

Ông Meadows cũng nêu chi tiết về cách thức cuộc xét nghiệm bị che đậy như thế nào. Ông Trump cuối cùng đã công bố kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày 2-10-2020, ngày ông nhập viện ở Maryland.

Tiết lộ gây tranh cãi về việc ông Donald Trump mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows. Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh dấy lên cuộc tranh cãi gay gắt về việc liệu ông Trump có gây nguy hiểm cho không chỉ ông Biden mà cả nhân viên báo chí Nhà Trắng, nhân viên tranh luận, gia đình của các thành viên lực lượng Mỹ… ông Trump gọi thông tin của tờ Guardian là "tin giả".

Hôm 3-12, tờ Daily Beast dẫn 3 nguồn tin ẩn danh cho rằng ông Trump đã chi một số tiền lớn trong vài ngày qua để chống lại ông Meadows, những tiết lộ trong cuốn hồi ký và phương tiện truyền thông đưa tin rộng rãi về vấn đề này.

Theo tờ Daily Beast, ông Meadows đã "rất sốc" trước sự thay đổi của vụ việc. Một nguồn tin cho hay ông Meadows đã nghĩ rằng cựu Tổng thống Trump sẽ thích cuốn sách.

Trước đó, Cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows đồng ý làm chứng trước ủy ban điều tra vụ bạo loạn Đồi Capitol bất chấp yêu cầu "không hợp tác" của ông Trump.

Quyết định ra làm chứng của ông Meadows là một phần trong thỏa thuận hợp tác của ông với ủy ban Hạ viện phụ trách điều tra vụ bạo loạn Đồi Capitol. Theo thỏa thuận, cựu chánh văn phòng Nhà Trắng cung cấp lời khai và tài liệu liên quan đến vụ bạo loạn, đổi lại ông sẽ tránh được nguy cơ bị truy tố hình sự.

Động thái hợp tác điều tra của ông Meadows gây bất ngờ vì ông từng từ chối làm chứng hay cung cấp tài liệu cho ủy ban điều tra. Cựu Tổng thống Trump được cho là đã yêu cầu 4 cố vấn cũ gồm ông Mark Meadows, Kash Patel, Dan Scavino và Steve Bannon không hợp tác với cuộc điều tra của Hạ viện Mỹ.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo