xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tố Đức nợ "phí bảo vệ", Tổng thống Trump ra lệnh rút gần 10.000 quân

Cao Lực (Theo Reuters)

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump hôm 15-6 tuyên bố sẽ cắt giảm lượng binh sĩ Mỹ ở Đức xuống còn 25.000 binh sĩ, tức giảm khoảng 9.500 người - một động thái có thể khiến các đảng viên Cộng hòa ở Quốc hội và đồng minh NATO phật lòng.

Cáo buộc Đức không hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông chủ Nhà Trắng khẳng định sẽ thực hiện kế hoạch trên trừ khi Berlin thay đổi hành vi.

"Đức đã nợ tiền trong nhiều năm và họ nợ NATO hàng tỉ USD. Họ phải trả số tiền này. Chúng tôi đang bảo vệ Đức và họ không trả tiền. Thật vô lý. Vì thế, chúng tôi sẽ cắt giảm lượng binh sĩ xuống còn 25.000 người" – Tổng thống Trump nói.

Với tuyên bố này, ông Trump lần đầu tiên xác nhận kế hoạch rút binh sĩ khỏi Đức vốn đã được một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ tiết lộ từ trước. Theo vị này, kế hoạch trên ra đời sau 2 tháng bàn bạc của giới lãnh đạo quân sự Mỹ và không liên quan đến căng thẳng giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Tố Đức nợ phí bảo vệ, Tổng thống Trump ra lệnh rút gần 10.000 quân - Ảnh 1.

Tổng thống Trump khẳng định Đức nợ NATO hàng tỉ USD tiền bảo vệ. Ảnh: EPA

Trong khi đó, Đại sứ Đức tại Mỹ Emily Haber hôm 15-6 khẳng định binh sĩ Mỹ không phải ở đó để bảo vệ Đức, mà là an ninh xuyên Đại Tây Dương. Cũng theo bà Haber, Đức đã được thông báo về kế hoạch cắt giảm binh sĩ của Mỹ.

Tuần trước, các nguồn thạo tin khẳng định nhiều quan chức Mỹ tại Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao cũng như Lầu Năm Góc bất ngờ với kế hoạch trên và họ đưa ra những lời giải thích khác nhau, từ sự không hài lòng của Tổng thống Trump đối với G7 (nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới) đến ảnh hưởng của ông Richard Grenell, cựu đại sứ Mỹ tại Đức và cũng là một đồng minh trung thành với ông Trump.

Trước đó, Tổng thống Trump từng nhiều lần cáo buộc các đồng minh NATO lợi dụng sự hào phóng của Mỹ bằng cách không hoàn thành cam kết chi tiêu ít nhất 2% GDP vào quốc phòng.

Tố Đức nợ phí bảo vệ, Tổng thống Trump ra lệnh rút gần 10.000 quân - Ảnh 2.

Binh sĩ Mỹ đã đồn trú tại Đức kể từ khi Thế chiến II kết thúc. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo